1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Yemen: Nổ lớn tại Bộ Quốc phòng

(Dân trí) - Một vụ nổ lớn đã làm rung chuyển Bộ Quốc phòng Yemen ở trung tâm thủ đô Sanaa vào ngày hôm nay, 5/12. Thông tin ban đầu cho biết đây là một vụ đánh bom liều chết.

 

Hãng thông tấn


Hãng thông tấn AFP dẫn nguồn tin an ninh Yemen cho hay, “chiếc xe bom do một kẻ đánh bom liều chết lái đã cố gắng lao vào cửa phía tây của khu nhà Bộ Quốc phòng”.

 

“Theo sau chiếc xe là một chiếc xe khác, chở những kẻ tấn công liều chết, xả đạn vào toàn nhà”, nguồn tin cho hay.

 

“Có người chết và bị thương”, một nguồn tin khác cho biết sau vụ nổ lớn có thể nghe thấy ở khắp thủ đô.

 

Có thể thấy những cột khói bốc lên từ khắp các tòa nhà của Bộ Quốc phòng. Ngoài ra còn có thể nghe thấy tiếng súng.

 

Vụ đánh bom xảy ra vào thời điểm bạo lực ở Yemen gia tăng. Trong thời gian vừa qua, chiến binh đã thực hiện nhiều vụ tấn công nhằm vào các quan chức quân đội và các quan chức khác ở Sanaa.

 

Các vụ tấn công ở thủ đô và ở miền nam Yemen được cho là do chi nhánh al-Qaeda ở bán đảo Ả rập thực hiện. Nhóm  này bị Washington  coi là nhóm nguy hiểm nhất trong mạng lưới al-Qaeda.

 

Yemen đang trải qua thời kỳ chuyển giao chính trị khó khăn kể từ khi Tổng thống Ali Abdullah Saleh bị lật đổ vào tháng 2/2012, một năm sau các cuộc biểu tình phản đối 33 năm cầm quyền của ông.

 

Trung Anh
Theo AFP