1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bộ Ngoại giao Việt Nam thông tin về việc Trung Quốc tạm giữ 108 lao động Việt

(Dân trí) - Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết, 108 lao động Việt Nam hiện đang bị phía Trung Quốc tạm giữ để điều tra do nhập cư trái phép. Sau khi tìm ra được đối tượng chủ mưu, những người này sẽ bị trục xuất về nước.

Theo Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng, ngay sau khi xảy ra vụ việc, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Nam Ninh đã liên hệ và có công hàm gửi các cơ quan năng của tỉnh Quảng tây, Trung Quốc để tiến hành bảo hộ công dân.

108 lao động Việt Nam đang bị tạm giữ tại Bằng Tường, Quảng Tây để phục vụ công tác điều tra (Ảnh minh họa: SCMP)
108 lao động Việt Nam đang bị tạm giữ tại Bằng Tường, Quảng Tây để phục vụ công tác điều tra (Ảnh minh họa: SCMP)

Những lao động này đang bị tạm giữ tại Bằng Tường, Quảng Tây để phục vụ công tác điều tra. Hiện nay họ được đối xử nhân đạo và điều kiện sức khỏe đảm bảo. Sau khi sàng lọc và tìm ra được đối tượng chủ mưu, những người này sẽ bị trục xuất và trao trả cho các lực lượng chức năng Việt Nam.

Bà Hằng cho hay, sau khi gửi công hàm tới các cơ quan chức năng Quảng Tây, Tổng lãnh sự Việt Nam tại Nam Ninh vẫn đang tích cực làm việc với phía Quảng Tây để giải quyết vụ việc.

Trước đó, truyền thông Trung Quốc đưa tin, vào cuối tháng 2/2016, cảnh sát tỉnh Quảng Tây đã bắt một nhóm gồm 9 người tổ chức đưa 108 lao động Việt Nam trái phép sang làm việc tại tỉnh Quảng Đông và Phúc Kiến.

Nhóm này nhận tiền hoa hồng từ các nhà máy ở hai tỉnh trên có nhu cầu tìm kiếm nguồn nhân công giá rẻ. Các đối tượng này thu mỗi lao động mức phí môi giới và đi lại từ 600 - 1.000 nhân dân tệ.

Những kẻ buôn người cũng sắp xếp phương tiện và canh chừng tại khu vực thu phí trên đường cao tốc và trạm xăng.

Nam Hằng