1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bộ Ngoại giao Mỹ bị chỉ trích vì “quảng bá” biệt thự của ông Trump

(Dân trí) - Trước chỉ trích của dư luận, Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 24/4 đã phải gỡ bỏ bài viết giới thiệt về khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago hay còn gọi là “Nhà Trắng mùa đông” của Tổng thống Donald Trump, Reuters cho biết.


Khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago. (Ảnh: Reuters)

Khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago. (Ảnh: Reuters)

Theo Reuters, bài viết được đăng trên trang web Bộ Ngoại giao Mỹ từ ngày 4/4. Ngoài ra, nó cũng được đăng tải trên các trang web và trang mạng xã hội của 7 đại sứ quán Mỹ ở nước ngoài, trong đó có tại Anh, Bồ Đào Nha và Albania.

Norman Eisen, người đứng đầu Ủy ban đạo đức dưới thời cựu Tổng thống Barack Obama, bình luận việc đăng tải bài viết này đã vi phạm quy định liên bang về việc cấm dùng các cơ quan công quyền cho mục đích cá nhân.

Mặc dù được đăng tải từ vài tuần trước, nhưng bài viết này đến hôm qua mới được chia sẻ rộng rãi trên các mạng xã hội và ngay lập tức hứng chỉ trích của các chuyên gia. Bộ Ngoại giao Mỹ sau đó buộc phải gỡ bỏ nội dung bài viết vào khoảng 7 giờ tối qua, thay vào đó bằng một thông cáo ngắn gọn nói rằng mục đích đăng tải trước đó chỉ “nhằm thông tin cho công chúng biết về nơi Tổng thống Trump tiếp đón các nguyên thủ quốc tế”. “Chúng tôi rất tiếc về sự hiểu lầm này và đã gỡ bỏ bài viết”, thông cáo cho biết thêm.

Được biết, nội dung bài viết nói về lịch sử hình thành của khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ở Palm Beach, bang Florida của Mỹ. Mar-a-Lago được xây dựng từ năm 1924-1927, với mục đích biến khu dinh thự này thành nơi tiếp đón các nguyên thủ quốc gia vào mùa đông. Đến năm 1985 thì ông Trump mua lại và biến nó thành một câu lạc bộ dành cho giới giàu có. Phí thành viên ở câu lạc bộ này lên đến 200.000 USD.

Trong một bài viết, Mar-a-Lago được miệu tả là “Nhà Trắng mùa đông của ông Trump ở Florida,” nơi Tổng thống đón tiếp lãnh đạo quốc tế và “bằng việc này, ông Trump đã hoàn thành ước mơ của chủ nhân ban đầu và và nhà thiết kế Mar-a-Lago”.

Minh Phương