1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Bộ Chính trị và Chính phủ Trung Quốc họp về chống dịch và cứu kinh tế

Theo dự báo, tốc độ tăng trưởng của Trung Quốc có thể giảm từ 1 đến 2 điểm phần trăm trong quý I năm nay do dịch bệnh Covid-19 bùng phát.

Trong hai ngày 11 - 12/02, Trung Quốc đã tổ chức liên tiếp hai cuộc họp quan trọng, nhằm tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 và vực dậy nền kinh tế đang rơi vào đình đốn.

Bộ Chính trị và Chính phủ Trung Quốc họp về chống dịch và cứu kinh tế - 1

Ông Tập Cận Bình chủ trì cuộc họp của Bộ Chính trị Trung Quốc về đối phó đợt bùng phát virus corona. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Trong cuộc họp của Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc vừa tổ chức hôm qua (12/2), Tổng bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh, công tác phòng chống dịch của nước này đang bước vào giai đoạn then chốt "vất vả nhất". Ông gọi việc đồng thời làm tốt công tác phòng chống dịch và phát triển kinh tế xã hội là "trận chiến lớn", cũng là "phép thử lớn" đối với Trung Quốc.

Ông đặc biệt yêu cầu tăng cường công tác dập dịch tại những khu vực đặc biệt nghiêm trọng hoặc rủi ro cao. Theo đó, đảng ủy và chính quyền các cấp phải làm việc có trọng điểm, xem xét tổng hòa các yếu tố, có chính sách phù hợp trên cơ sở các sắp xếp và quyết sách của Trung ương, "kiên quyết giành chiến thắng" trong cuộc chiến chống lại dịch bệnh mà ông gọi là cuộc "chiến tranh nhân dân", đồng thời nỗ lực thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội trong năm nay.

Bộ Chính trị và Chính phủ Trung Quốc họp về chống dịch và cứu kinh tế - 2

Ông Tập Cận Bình đi kiểm tra tình hình chống dịch hôm 10/2. (Ảnh: Xinhua) 

Chủ tịch Trung Quốc cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nâng cao tỷ lệ thu dung điều trị, chữa khỏi, giảm tỷ lệ nhiễm bệnh và tử vong của người bệnh; thực hiện tốt các biện pháp phát hiện sớm, báo cáo sớm, cách ly sớm và điều trị sớm; tập trung giải quyết vấn đề thiết thốn vật tư y tế và y bác sỹ tại Hồ Bắc và Vũ Hán. Theo đó, 19 tỉnh, thành được phân công phải thực hiện tốt việc hỗ trợ đối ứng các huyện thị của tỉnh Hồ Bắc.

Bên cạnh đó, đảm bảo cung ứng vật tư y tế và nhu yếu phẩm; kết hợp phòng chống dịch và khôi phục trật tự sản xuất ở các vùng dịch phi trọng điểm; tăng cường điều tiết chính sách vĩ mô, phát huy vai trò tích cực của các chính sách tài chính, hỗ trợ các doanh nghiệp đang gặp khó khăn và ưu tiên thực hiện chính sách việc làm; đảm bảo mở rộng nhu cầu trong nước, ổn định nhu cầu bên ngoài... cũng là những nội dung quan trọng được đề cập tại hội nghị.

Hội nghị nhấn mạnh, "đảng ủy và chính quyền các cấp cần nỗ lực giảm tới mức thấp nhất ảnh hưởng do dịch Covid-19 gây ra, đảm bảo nền kinh tế vận hành bình ổn và sự ổn định hài hòa trong xã hội", nỗ lực thực hiện những mục tiêu, nhiệm vụ mà Trung ương Đảng nước này đề ra.

Trước đó, ngày 11/2, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường cũng đã chủ trì cuộc họp Thường trực chính phủ, bàn về tăng cường điều tiết vận hành nền kinh tế song song với nỗ lực phòng chống dịch bệnh.

Hội nghị đặc biệt quan tâm các vấn đề khôi phục sản xuất, tạo công ăn việc làm và hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ, nhằm thực hiện những mục tiêu kinh tế xã hội mà nước này đề ra. Theo đó, hội nghị đưa ra 8 yêu cầu, như đẩy nhanh việc khôi phục sản xuất của doanh nghiệp nhưng phải theo phân loại và tuần tự; các doanh nghiệp sản xuất vật tư y tế dùng cho công tác phòng chống dịch phải sớm sản xuất hết công suất; thiết lập cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp tư nhân và các doanh nghiệp vừa và nhỏ đang lâm vào khó khăn; quan tâm cao vấn đề việc làm, ngăn chặn tình trạng cắt giảm nhân sự trên quy mô lớn....

Mặc dù khẳng định dịch bệnh lần này không ảnh hưởng tới nền tảng và xu hướng phát triển lâu dài của nền kinh tế, nhưng Trung Quốc vẫn phải thừa nhận, những tác động của dịch bệnh lên nền kinh tế sẽ phụ thuộc vào kết quả và tiến triển của công tác phòng chống dịch.

Thời gian qua, hàng loạt nhà máy ở nước này đã phải tạm dừng hoạt động, nhiều chuyến bay bị hủy bỏ, chuỗi cung ứng bị phá vỡ. Dịch bệnh cũng có thể làm chậm tiến độ của Trung Quốc trong việc thực hiện cam kết trong Thỏa thuận thương mại giai đoạn I đã ký với chính quyền Tổng thống Trump. Theo dự báo, tốc độ tăng trưởng của Trung Quốc có thể giảm từ 1 đến 2 điểm phần trăm trong quý I năm nay.

Theo Bích Thuận

VOV-Bắc Kinh