1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bloomberg đăng nhầm tin "Nga tấn công Ukraine"

Minh Phương

(Dân trí) - Hãng tin Bloomberg đã xin lỗi và gỡ tin sau khi bất ngờ đăng nhầm thông tin "Nga tấn công Ukraine".

Bloomberg đăng nhầm tin Nga tấn công Ukraine - 1

Xe thiết giáp Nga tập trận ở Crimea hồi tháng 10/2021 (Ảnh: Bloomberg).

Theo RT, hãng tin Bloomberg của Mỹ ngày 4/2 bất ngờ đăng dòng tin nhanh màu đỏ với nội dung "Trực tiếp: Nga tấn công Ukraine". Thông tin này được đăng ở trang chủ của Bloomberg khoảng nửa giờ đồng hồ trước khi được gỡ xuống. Độc giả không thể truy cập vào đường link thông tin.

Bloomberg sau đó đã đưa ra lời xin lỗi và giải thích về sự cố đăng nhầm này. "Chúng tôi chuẩn bị sẵn tiêu đề cho nhiều kịch bản, trong đó tiêu đề "Nga tấn công Ukraine" đã được xuất bản ngoài ý muốn lúc khoảng 16h hôm nay trên trang. Chúng tôi vô cùng xin lỗi về sai sót này. Bài báo đã được gỡ và chúng tôi đang điều tra nguyên nhân", Bloomberg cho biết.

Sự cố đăng nhầm tin diễn ra trong bối cảnh biên giới Nga - Ukraine leo thang căng thẳng. Phương Tây cáo buộc Nga đưa hơn 100.000 binh sĩ và khí tài đến sát biên giới để chuẩn bị cho một chiến dịch quân sự nhằm vào Ukraine. Tuy nhiên, Moscow đã bác bỏ những cáo buộc này.

Bình luận về sự cố này, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói, đây không phải hành động khiêu khích có chủ đích "nhưng tình huống vừa qua cho thấy rõ giai đoạn căng thẳng hiện nay nguy hiểm đến mức nào". "Căng thẳng bị thổi phồng bởi những tuyên bố hung hăng thường nhật từ Washington, London và các nước châu Âu", ông Peskov nói.

Theo www.rt.com