1. Dòng sự kiện:
  2. Thúc đẩy đàm phán hòa bình Nga - Ukraine
  3. Chiến sự Nga - Ukraine

Blair từ chối giúp Bush tấn công Iran

Thủ tuớng Blair đã bày tỏ lập trường của Anh với Tổng thống Bush: trong trường hợp Mỹ tấn công Iran, Anh sẽ không ủng hộ quân sự Mỹ, kể cả khi cộng đồng thế giới đứng về phía Mỹ.

Tờ Scotsman đã đăng thông tin này trong số ra hôm qua, dẫn một nguồn tin Bộ ngoại giao Anh.

 

Các nguồn tin cho biết, trong việc giải quyết vấn đề hạt nhân Iran, Anh sẽ chỉ hành xử theo các phương pháp ngoại giao, mặt khác, ông Blair cũng tuyên bố hoàn toàn ủng hộ khả năng Hội đồng Bảo An LHQ ra quyết định cấm vận Iran.

 

Trong một nhận xét mới đây, Tổng tham mưu trưởng Nga Yuri Baluyevsky khẳng định Iran sẽ không có đủ khả năng chế tạo vũ khí hạt nhân trong tương lai gần.

Thủ tướng Anh cũng tuyên bố sẽ ủng hộ lời kêu gọi mới đây của Ngoại trưởng Mỹ C. Rice, người yêu cầu HĐBA LHQ hãy thông qua nghị quyết mới liên quan tới Tehran, trong đó có dẫn điều 7 Hiến chương LHQ (điều này cho phép tấn công nước này hay nước khác nếu nước đó là kẻ xâm lược và là mối đe dọa cho an ninh thế giới).

 

Lời kêu gọi của bà Rice được đưa ra theo sau các "tin tốt lành" mà tổng thống Iran thông báo cho nhân dân mình ngày 11/4 về việc nước này đã gia nhập “Câu lạc bộ hạt nhân của thế giới” vì đã thành công trong việc làm giàu uranium đạt mức làm nhiên liệu cho lò phản ứng dân sự. Tuy nhiên, các cơ quan tư vấn cho chính phủ Anh cho rằng "vẫn còn cơ hội cho các giải pháp ngoại giao" và kêu gọi không nên để bị ảnh hưởng bởi các quyết định của "cánh bảo thủ Mỹ".

 

Theo Trần Đức Thành

Tuổi trẻ/Scotsman