1. Dòng sự kiện:
  2. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  3. Xung đột leo thang ở Trung Đông
  4. Chiến sự Nga - Ukraine

Binh sĩ Ukraine thừa nhận tình cảnh ngặt nghèo ở pháo đài hậu cần Donbass

Đức Hoàng

(Dân trí) - Các quân nhân Ukraine thừa nhận đang đối mặt với tình huống thách thức ở Pokrovsk, huyết mạch hậu cần của Kiev ở Donetsk mà Nga đang không ngừng tấn công.

Binh sĩ Ukraine thừa nhận tình cảnh ngặt nghèo ở pháo đài hậu cần Donbass - 1

Binh sĩ Ukraine khai hỏa ở Pokrovsk (Ảnh: AFP).

Hãng tin Fokus của Ukraine cho biết, các quân nhân nước này đang phàn nàn về tình trạng thiếu hụt công sự, nhân lực cũng như đạn dược gần điểm nóng Pokrovsk, trung tâm hậu cần chiến lược của Kiev ở mặt trận Donetsk.

Một quân nhân nói rằng vấn đề chính ở khu vực Pokrovsk là số lượng nhân sự bị thiếu hụt và những người này có năng lực chiến đấu chưa đáp ứng được yêu cầu. 

Theo binh sĩ trên, lữ đoàn cơ giới số 110 của Ukraine chỉ có khoảng 40% nhân sự so với số lượng họ cần phải có theo tiêu chuẩn tính đến tháng 7. Đơn vị này được triển khai đến Ocheretino chỉ hai tháng sau khi được rút khỏi Avdeyevka, nơi họ đã ở thế phòng thủ gần hai năm. Thời gian chiến đấu liên tiếp khiến lữ đoàn không có đủ thời gian để phục hồi và tuyển người mới.

Trong khi đó, Lữ đoàn 68 được điều động đến khu vực Pokrovsk hồi tháng 3 đã chịu tổn thất đáng kể trong trận đánh đầu tiên ở làng Semyonovka. Vì vậy, tỷ lệ tân binh trong đơn vị lên tới 90%, trong khi độ tuổi trung bình của quân nhân lên tới 55, nguồn tin cho biết.

Ngoài ra, theo quân nhân này, Lữ đoàn 151 có đủ quân số, nhưng hoàn toàn thiếu kinh nghiệm chiến đấu.

Binh sĩ Ukraine thừa nhận tình cảnh ngặt nghèo ở pháo đài hậu cần Donbass - 2

Ukraine vừa phải đối phó với đà tiến công của Nga ở Pokrovsk, vừa phải điều động lực lượng cho chiến dịch đột kích ở Kursk với nguồn lực hạn chế (Bản đồ: Sky).

Binh lính Ukraine cũng phàn nàn về các đồn lũy và đường hào cố định được xây dựng ở khu vực Pokrovsk. Theo một số quân nhân, một phần đáng kể trong số các công sự này không phù hợp để phòng thủ và chúng thường nằm giữa chiến trường. Điều này khiến lực lượng Nga có thể quan sát được và gây khó khăn cho việc tiếp viện nhân lực và đạn dược.

Sergey Filimonov, chỉ huy Tiểu đoàn riêng biệt số 108 thuộc Lữ đoàn 59, cho biết những công sự này giúp quân Nga tiến lên nhiều hơn là giúp lực lượng Ukraine kháng cự. Kết quả là binh lính Ukraine phải đào và xây lại hầu hết các công sự, ông nói.

Lực lượng Ukraine cũng ghi nhận tình trạng thiếu đạn pháo đáng kể. Một thành viên của lữ đoàn 68 nói với Fokus rằng tình trạng thiếu hụt đã xảy ra kể từ tháng 3 và một số loại vũ khí đã không có đạn trong một tháng.

Trước đó, phóng viên chiến trường Ukraine Yulia Kiriyenko ngày 17/9 cho biết quân đội Ukraine gần Pokrovsk đang thiếu đạn dược trầm trọng. Chỉ huy của một đơn vị nói với cô rằng lữ đoàn chỉ nhận được 10 quả mìn cỡ nòng 120mm mỗi tuần.

Giới lãnh đạo quân sự Ukraine gần đây thừa nhận rằng tình hình đang trở nên khó khăn hơn bao giờ hết đối với lực lượng của họ ở Pokrovsk khi Nga dồn dập tấn công trong thời gian qua.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, các đơn vị nước này tiếp tục tiến sâu hơn vào tuyến phòng thủ của Ukraine, tấn công vào nhân sự và trang thiết bị tại các khu vực Petrovka, Shcherbinovka, Dzerzhinsk, Nelepovka, Dimitrov, Pokrovsk, Grodovka, Gnatovka, Selidovo, Lesovka và Ukrainsk.

Ngày 17/9, đại diện quân đội Nga đóng tại Donetsk cho biết 3 cây cầu xung quanh Pokrovsk đã bị phá bỏ. Chúng là một phần của các tuyến đường cao tốc chiến lược quan trọng và trong nhiều năm đã biến thành phố này trở thành trung tâm hậu cần chiến lược cho lực lượng Ukraine.

Theo Tass
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine