1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Biểu tình lớn kêu gọi chấm dứt phổ biến vũ khí hạt nhân

Ngày 2/5, nhân Hội nghị của LHQ về cấm phổ biến vũ khí hạt nhân tại trụ sở của LHQ ở New York, hàng ngàn người đã xuống đường biểu tình kêu gọi chấm dứt phổ biến vũ khí hạt nhân.

Cuộc biểu tình quy tụ các nhóm người sống sót sau 2 vụ ném bom hạt nhân của Mỹ tại Hiroshima và Nagasaki. Tham gia cuộc biểu tình còn có thị trưởng Hiroshima. Các biểu ngữ mang dòng chữ “Hãy từ bỏ vũ khí hạt nhân ngay bây giờ!”, “Đừng để có thêm những Hiroshima”. Những người biểu tình còn đòi Mỹ rút quân khỏi Iraq.

 

Những người tổ chức cuộc biểu tình cho rằng ngày nay mối đe dọa về vũ khí hạt nhân không còn nhưng hầu hết các cường quốc trên thế giới vẫn duy trì các đầu đạn hạt nhân, nhiều quốc gia khác cũng đang trong quá trình sản xuất vũ khí hạt nhân.

 

Những người biểu tình tỏ ra thất vọng với chính sách của Tổng thống Mỹ G.W.Bush, trong đó bác bỏ hiệp ước chống thử nghiệm vũ khí hạt nhân, rút khỏi hiệp ước chống tên lửa đạn đạo và phát triển các loại vũ khí hạt nhân mới.

 

 Phát biểu tại phiên khai mạc, Tổng thư ký LHQ Kofi Annan kêu gọi thế giới hành động mạnh mẽ hơn nữa để “cứu” Hiệp ước cấm phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT). Ông cho rằng, trước tốc độ phát triển như vũ bão của công nghệ cùng với xu thế toàn cầu hóa, mối đe dọa về vũ khí hạt nhân đang dần trở lại. Giờ đây, nếu không có hành động cụ thể, NPT sẽ trở nên lỗi thời.

 

Hội nghị cấm phổ biến vũ khí hạt nhân lần thứ 7 này nhằm xem xét lại NPT - có hiệu lực cách đây 35 năm. Cứ mỗi 5 năm một lần, hội nghị diễn ra nhằm đánh giá việc tuân thủ của 187 nước tham gia ký kết. 

 

Sài gòn giải phóng - Theo NYTimes, BBC