1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Biểu tình bùng phát thành bạo lực ở Jakarta, Indonesia

Một người chết và 7 người bị thương sau khi cuộc biểu tình của 50.000 người đòi bắt Thị trưởng Jakarta biến thành bạo động.

Xung đột nổ ra tối qua (4/11) khi những người biểu tình phản đối Thị trưởng Jakarta Basuki Tjahaja Purnama nhất quyết không chịu giải tán theo yêu cầu của cảnh sát.

Nguồn video: AFP

Những người biểu tình yêu cầu được gặp Tổng thống Joko Widodo để thương lượng nhưng họ chỉ được gặp Phó Tổng thống Jusuf Kalla.

Phản ứng trước yêu cầu không được đáp ứng, người biểu tình đã ném đá và chai lọ vào cảnh sát và tiếp tục đòi truy tố Thống đốc Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, thường được gọi là Ahok, vì tội báng bổ kinh Koran.

Ít nhất 2 xe tải của cảnh sát đã bị đốt cháy trong sự hỗn loạn, 1 người đã bị thiệt mạng và nhiều người bị thương, trong đó có cả cảnh sát. Hơn 20 xe cứu thương được bố trí sẵn đã phải hoạt động, đưa những người thương vong ra khỏi hiện trường./.

Theo Hùng Cường/VOV.VN