1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Biến chủng từ Ấn Độ lan ra 62 nước, châu Á quay cuồng trong đợt dịch mới

Minh Phương

(Dân trí) - Biến chủng virus SARS-CoV-2 phát hiện lần đầu ở Ấn Độ hiện đã lan ra hàng chục quốc gia trên thế giới và là một trong những nguyên nhân chính khiến nhiều nước quay cuồng trong đợt dịch mới.

Biến chủng từ Ấn Độ lan ra 62 nước, châu Á quay cuồng trong đợt dịch mới - 1
Nhiều nước châu Á đang chật vật đối phó làn sóng Covid-19 nghiêm trọng nhất từ trước đến nay (Ảnh: Reuters).

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 2/6 cho biết, biến chủng B.1617.2 (hay Delta theo cách gọi mới) được phát hiện lần đầu tại Ấn Độ hiện đã lan ra ít nhất 62 quốc gia trên thế giới. WHO cũng cho hay, trong số 3 đột biến của biến chủng B.1617 ở Ấn Độ, biến chủng này đáng lo ngại nhất.

"Rõ ràng biến chủng B.1.617.2 đang gây ra những nguy cơ lớn hơn cho sức khỏe cộng đồng, trong khi 2 biến chủng khác của Ấn Độ ít xuất hiện", thông cáo của WHO cho hay.

WHO cho biết thêm. "Chúng tôi tiếp tục nhận thấy khả năng lây lan đáng kể và ngày càng nhiều quốc gia bùng dịch liên quan đến biến chủng này".

Sự xuất hiện của các biến chủng đáng lo ngại là nguyên nhân chính dẫn đến các đợt bùng phát dịch mới nghiêm trọng ở các khu vực khác nhau, trong đó có khu vực châu Á và châu Phi.

Theo dữ liệu của WHO, trong tuần qua, khu vực Tây Thái Bình Dương ghi nhận số ca mắc Covid-19 nhiều nhất thế giới, với hơn 139.000 ca, tăng 6% so với tuần trước đó. Trong khi dịch có xu hướng giảm ở "điểm nóng" Ấn Độ, một số nước châu Á đang đối mặt với làn sóng Covid-19 nghiêm trọng nhất từ trước đến nay.

Trong tuần qua, Myanmar ghi nhận hơn 53.000 ca mới, Philippines ghi nhận gần 8.000 ca tử vong vì Covid-19 trong tuần. Malaysia cũng đang quay cuồng trong đợt bùng dịch nghiêm trọng với trung bình mỗi ngày ghi nhận từ 7.000 đến 9.000 ca mắc mới. Malaysia cho tới nay ghi nhận tổng cộng gần 600.000 ca mắc, gần 3.000 ca tử vong kể từ đầu dịch.

Ông Mike Ryan, Giám đốc Chương trình khẩn cấp của WHO, cho biết thậm chí ở những nước có tỷ lệ tiêm chủng cao, số ca nhiễm mới vẫn tăng trong một, hai tuần trở lại đây.

Bà Maria Van Kerkhove, một quan chức khác của WHO, nói: "Mỗi khu vực đều có các điểm nóng, có những quốc gia đang phải đối mặt với một tình hình vô cùng thách thức do dịch lây lan nhanh. 18 tháng đã trôi qua, chúng ta đều đã quá mệt mỏi với đại dịch này, nhưng chúng ta chưa thể buông xuôi, bởi chỉ cần có cơ hội, dịch bệnh sẽ lan rất nhanh".