1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bệnh viện "vỡ trận", Hàn Quốc đảo ngược kế hoạch sống chung với Covid-19

Minh Phương

(Dân trí) - Số ca nhiễm tăng vọt trở lại, các bệnh viện quá tải buộc chính phủ Hàn Quốc phải đảo ngược kế hoạch sống chung với Covid-19, tái áp đặt các lệnh hạn chế.

Bệnh viện vỡ trận, Hàn Quốc đảo ngược kế hoạch sống chung với Covid-19 - 1

Số ca Covid-19 đang tăng nhanh ở Hàn Quốc trong làn sóng lây nhiễm mới (Ảnh: NPR).

Bệnh viện vỡ trận, bệnh nhân chết khi chờ giường bệnh

Newsweek dẫn lời ông Park Hyang, một quan chức cấp cao của Bộ Y tế Hàn Quốc cho biết, ít nhất 17 bệnh nhân Covid-19 ở nước này đã tử vong tại nhà hoặc cơ sở điều trị do không có giường bệnh. Ông Park cho biết đây chỉ là một ví dụ cho thấy tình trạng thiếu hụt trầm trọng nguồn lực y tế khi Hàn Quốc đối mặt với làn sóng Covid-19 mới.

Khoảng 1.500 bệnh nhân Covid-19 phải chờ giường bệnh điều trị tại các bệnh viện do các khoa hồi sức cấp cứu đã lấp đầy đến 90%.

Kim Hyun-tae, chủ tịch công đoàn Bệnh viện Wonju Severance của Hàn Quốc, cho biết vấn đề không chỉ là thiếu giường bệnh, các bệnh viện cũng đang thiếu đội ngũ y tế.

Các bác sĩ và y tá mô tả cảnh tượng "như chiến trường" ở các bệnh viện Seoul khi lượng bệnh nhân đổ về quá lớn. "So số lượng bệnh nhân cao tuổi thể nặng gia tăng, nhu cầu nhân sự y tế cũng gia tăng... Các nhân viên y tế đối mặt với tình trạng mệt mỏi, căng thẳng thần kinh và không biết khi nào có thể thoát ra tình cảnh hiện nay", Ahn Su-kyeong, y tá tại Trung tâm Y tế Quốc gia Hàn Quốc cho biết khi chia sẻ về tình trạng nhân viên y tế thậm chí không có thời gian để nghỉ ngơi, ăn uống.

Đó lý do giới chức y tế Hàn Quốc kêu gọi chính phủ tái áp đặt các biện pháp giãn cách xã hội để ngăn đà lây lan của Covid-19, bảo vệ người dân và hệ thống y tế. "Điều chúng tôi thực sự cần lúc này là một quyết định đóng băng khẩn cấp để hệ thống y tế có thể hồi phục nhằm đối phó với làn sóng lây nhiễm mới. Chúng tôi lo ngại rằng, tỷ lệ tử vong do Covid-19 sẽ tăng cao nếu không có các biện pháp ngăn chặn cuộc khủng hoảng này trước khi quá muộn", Hiệp hội bác sĩ Hàn Quốc kêu gọi hôm 13/12.

Kêu gọi trên được đưa ra trong bối cảnh số ca Covid-19 mới ở Hàn Quốc liên tiếp lập kỷ lục. Hiện mỗi ngày, Hàn Quốc ghi nhận hơn 7.000 ca nhiễm mới. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) cảnh báo, số ca Covid-19 trong ngày có thể vượt 10.000 ca trong tháng này nếu không có các biện pháp ứng phó hiệu quả. Số ca Covid-19 thể nặng ở Hàn Quốc hiện nay cũng vượt ngưỡng 1.000 trường hợp.

Đảo ngược kế hoạch sống chung với Covid-19

Bệnh viện vỡ trận, Hàn Quốc đảo ngược kế hoạch sống chung với Covid-19 - 2

Hàn Quốc tái áp đặt giãn cách xã hội từ ngày 18/12/2021 đến 2/1/2022 để ngăn dịch lây lan (Ảnh: Reuters).

Đà tăng mạnh của số ca nhiễm mới và số ca nhập viện buộc giới chức Hàn Quốc đảo ngược kế hoạch "sống chung với Covid-19" đưa ra cách đây hơn một tháng.
Bắt đầu từ ngày 18/12/2021 đến 2/1/2022, Hàn Quốc sẽ áp dụng các biện pháp hạn chế đối với hoạt động kinh doanh, thực hiện các quy định giãn cách xã hội nghiêm ngặt. Theo đó, các nhà hàng, quán cà phê phải đóng cửa trước 21h hàng ngày, các rạp chiếu phim đóng cửa trước 22h. Các trường học ở khu vực thủ đô Seoul sẽ chuyển sang học trực tuyến.

Các hoạt động hội họp nhiều hơn 4 người đều bị cấm. Những người chưa tiêm chủng chỉ được ngồi một mình khi ăn uống tại nhà hàng, hoặc chỉ được phép mua mang về, thuê dịch vụ chuyển phát.

Phát biểu tại cuộc họp hôm qua, Thủ tướng Hàn Quốc Kim Boo-kyum cho biết: "Chúng ta đang dốc toàn lực để vượt qua cuộc khủng hoảng này bằng cách nâng cao năng lực của hệ thống y tế, đẩy mạnh chiến dịch tiêm chủng, nhưng chúng ta cần có thời gian. Chúng ta chỉ có thể vượt qua cuộc khủng hoảng này bằng cách ngăn chặn đà lây lan hiện tại càng nhanh càng tốt thông qua các biện pháp giãn cách xã hội nghiêm ngặt".

Ông cũng hối thúc những người đủ tiêu chuẩn theo khuyến nghị nên tiêm chủng tăng cường để tăng mức độ bảo vệ trước các biến chủng mới của SARS-CoV-2. Đến nay, hơn 80% dân số Hàn Quốc đã được tiêm đủ hai mũi vaccine Covid-19.