1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bên trong nhà tù “5 sao” sang chảnh bậc nhất của Nga

(Dân trí) - Một nhà tù “5 sao” quy mô lớn nhất châu Âu với điều kiện sống thoải mái dành cho các phạm nhân đã được xây dựng ở thành phố St. Petersburg của Nga.

Bên trong nhà tù “5 sao” sang chảnh bậc nhất của Nga

Nhà tù Kresty-2 ở St. Petersburg (Ảnh: Dailymail)
Nhà tù Kresty-2 ở St. Petersburg (Ảnh: Dailymail)

Đầu năm 2016, các phạm nhân tại nhà tù Kresty nổi tiếng của Nga đã được chuyển tới một nhà tù mới có tên gọi Kresty-2 ở vùng ngoại ô Kolpino của thành phố St. Petersburg. Với sức chứa lên tới 4.000 người, Kresty-2 là nhà tù lớn nhất châu Âu và được xem như một thị trấn thu nhỏ với đầy đủ hạ tầng thiết yếu.

Kresty-2 là nhà tù “kế nhiệm” của Kresty - nơi có điều kiện sinh hoạt được đánh giá là rất tồi tệ. Các phạm nhân bị giam tại nhà tù Kresty phải chống chọi với điều kiện thời tiết quá lạnh vào mùa đông và quá nóng vào mùa hè. Đây là một trong những lý do khiến nhà tù Kresty-2, công trình trị giá 155 triệu USD, được xây dựng.

Ngoài ra, theo ông Gennady Korniyenko, lãnh đạo Cục Xử phạt Liên bang Nga, chính quyền địa phương quyết định chuyển nhà tù mới ra khỏi trung tâm St. Petersburg vì đây sẽ là một trong những nơi diễn ra giải bóng đá thế giới World Cup 2018 do Nga đăng cai tổ chức.

“Vấn đề ở đây là nhà tù cũ nằm ở trung tâm thành phố. Trước thềm World Cup, chính quyền thành phố đã yêu cầu chúng tôi chuyển địa điểm”, ông Gennady Korniyenko cho biết.

Bên trong buồng giam rộng rãi với nhà vệ sinh riêng tài nhà tù Kresty-2 (Ảnh: Dailymail)
Bên trong buồng giam rộng rãi với nhà vệ sinh riêng tài nhà tù Kresty-2 (Ảnh: Dailymail)

Tương tự nhà tù cũ, Kresty-2 được thiết kế theo hình chữ thập để đảm bảo việc canh gác phạm nhân dễ dàng hơn. Kresty-2 là nhà tù đầu tiên ở châu Âu được trang bị thang máy đặc biệt để áp giải phạm nhân. Theo đó, một phạm nhân có thể được đưa tới các tòa nhà bên trong khuôn viên nhà tù mà không phải ló mặt ra ngoài. Một thiết kế đặc biệt của Kresty-2 so với các nhà tù thông thường khác là hoàn toàn không có tháp canh.

“Hệ thống an ninh hoạt động hoàn toàn tự động”, ông Korniyenko cho biết.

Kresty-2 được mô tả là nhà tù “5 sao” và “ấm áp nhất châu Âu” vì sự tiện nghi dành cho các phạm nhân. Các căn phòng trong nhà tù đều được thiết kế để tràn ngập ánh sáng. Các bức tường cũng được sơn màu mềm mại để mang lại sự thoải mái về tâm lý cho các phạm nhân.

Ngoài khu nhà ở dành cho các phạm nhân, khuôn viên Kresty-2 còn có phòng hòa nhạc, bảo tàng, nhà thờ, phòng tắm hơi, thậm chí cả khách sạn dành cho người nhà các phạm nhân và khách tham quan tới nhà tù. Mỗi phạm nhân sẽ có diện tích sinh hoạt khoảng 7m2 trong buồng giam, phù hợp với tiêu chuẩn của châu Âu.

Kresty-2 là nhà tù lớn nhất châu Âu (Ảnh: Dailymail)
Kresty-2 là nhà tù lớn nhất châu Âu (Ảnh: Dailymail)

“Họ cho chúng tôi ăn ngon. Chúng tôi vẫn đang trong quá trình chuyển phòng và tôi đã quen với việc đó. Hôm nay chúng tôi sẽ tới phòng xông hơi. Mọi thứ đều ổn”, phạm nhân Ian nói với Russia Beyond.

Nhà tù Kresty-2 có hệ thống sưởi ấm dưới sàn nhà ở những khu vực đặc biệt và đây là nhà tù đầu tiên ở Nga có nhà vệ sinh riêng ở ngay trong các buồng giam. Các phạm nhân có thể chọn mặc đồng phục hoặc mặc quần áo của riêng họ.

Mặc dù là nhà tù được thiết kế với điều kiện sống thoải mái và sang trọng hàng đầu nước Nga, song ban lãnh đạo của Kresty-2 cho biết các phạm nhân gần như không thể trốn khỏi nhà tù này do các bức tường và sàn nhà được trang bị hệ thống cảm biến điện tử chống vượt ngục. Chức năng chính của nhà tù Kresty-2 là nơi giam giữ những đối tượng đang chờ xét xử.

Thành Đạt

Theo RBTH