1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bên trong biệt thự 10 triệu USD tạm giữ Tổng thống Zimbabwe

(Dân trí) - Căn tư dinh của Tổng thống Zimbabwe Robert Mugabe ở phía bắc thủ đô Harare là nơi quân đội nước này dùng để quản thúc vị tổng thống 93 tuổi. Đây là một căn biệt thự sang trọng, với nội thất đẳng cấp, ước tính có giá gần 10 triệu USD.


Theo Daily Star, biệt thự của ông Mugabe ở Borrowdale có trị giá vào khoảng 10 triệu USD, rộng 18.000 m2. Đây được coi là niềm tự hào của ông Mugabe và được gọi với tên “Nhà xanh” do thiết kế mái nhà dùng ngói màu xanh nước biển nhập đặc biệt từ Thượng Hải, Trung Quốc.

Theo Daily Star, biệt thự của ông Mugabe ở Borrowdale có trị giá vào khoảng 10 triệu USD, rộng 18.000 m2. Đây được coi là niềm tự hào của ông Mugabe và được gọi với tên “Nhà xanh” do thiết kế mái nhà dùng ngói màu xanh nước biển nhập đặc biệt từ Thượng Hải, Trung Quốc.

Kích thước và quy mô của căn biệt thự lớn tương đương khách sạn tầm trung.
Kích thước và quy mô của căn biệt thự lớn tương đương khách sạn tầm trung.

Theo Zimbabwe Today, tư dinh của ông Mugabe bao gồm 25 phòng ngủ được xây cất bởi công ty Energoproject của Serbia và do kiến trúc sư người Trung Quốc thiết kế.
Theo Zimbabwe Today, tư dinh của ông Mugabe bao gồm 25 phòng ngủ được xây cất bởi công ty Energoproject của Serbia và do kiến trúc sư người Trung Quốc thiết kế.

Bao quanh căn hộ là hệ thống radar giám sát dày đặc trị giá hàng trăm nghìn USD. Theo hình ảnh vệ tinh của Virtual Globetrotter, căn biệt thự có 2 hồ bơi với nội thất rất sang trọng.
Bao quanh căn hộ là hệ thống radar giám sát dày đặc trị giá hàng trăm nghìn USD. Theo hình ảnh vệ tinh của Virtual Globetrotter, căn biệt thự có 2 hồ bơi với nội thất rất sang trọng.

Theo Zimbabwe Today, căn biệt thự sử dụng rất nhiều các nguyên liệu nhập ngoại xa xỉ như đá cẩm thạch nhập từ Italy, đồ thủy tinh nhập từ châu Âu và trần nhà được các nghệ nhân người Ả rập thực hiện.
Theo Zimbabwe Today, căn biệt thự sử dụng rất nhiều các nguyên liệu nhập ngoại xa xỉ như đá cẩm thạch nhập từ Italy, đồ thủy tinh nhập từ châu Âu và trần nhà được các nghệ nhân người Ả rập thực hiện.

Dailystar cho biết căn biệt thự này có diện tích rộng gấp 3 lần phủ Tổng thống Zimbabwe ở trung tâm thủ đô Harare và là nơi ông cùng vợ Grace Mugabe hay tới.
Dailystar cho biết căn biệt thự này có diện tích rộng gấp 3 lần phủ Tổng thống Zimbabwe ở trung tâm thủ đô Harare và là nơi ông cùng vợ Grace Mugabe hay tới.

Điều đáng nói là trong khi người dân Zimbabwe đối mặt với rất nhiều khó khăn từ tình trạng thất nghiệp và vấn nạn siêu lạm phát, Tổng thống Mugabe vẫn xây cất được một căn nhà “khủng”. Ông đã từng đối mặt với nhiều cáo buộc tham nhũng trước đó.
Điều đáng nói là trong khi người dân Zimbabwe đối mặt với rất nhiều khó khăn từ tình trạng thất nghiệp và vấn nạn siêu lạm phát, Tổng thống Mugabe vẫn xây cất được một căn nhà “khủng”. Ông đã từng đối mặt với nhiều cáo buộc tham nhũng trước đó.

Trong một cuộc phỏng vấn với Sky News vài năm trước, ông Mugabe đã phản đối các báo buộc nói rằng ông xây nhà bằng tiền thuế của nhân dân. Ông cho biết công ty Serbia đã tặng ông chi phí vật tư và nhân công lao động, cùng các đồ nội thất đắt giá được các nước khác dành tặng. Ông cho rằng: “Mọi người nghĩ nó xa hoa đơn giản chỉ vì căn biệt thự này trông thật hấp dẫn”.
Trong một cuộc phỏng vấn với Sky News vài năm trước, ông Mugabe đã phản đối các báo buộc nói rằng ông xây nhà bằng tiền thuế của nhân dân. Ông cho biết công ty Serbia đã tặng ông chi phí vật tư và nhân công lao động, cùng các đồ nội thất đắt giá được các nước khác dành tặng. Ông cho rằng: “Mọi người nghĩ nó xa hoa đơn giản chỉ vì căn biệt thự này trông thật hấp dẫn”.


Ông Mugabe và các thuộc cấp bị cho là đang bị quản thúc tại tư dinh trong khi người vợ kém ông 40 tuổi, người được cho là một phần nguyên nhân gây ra vụ chuyển giao quyền lực, biệt tăm.

Ông Mugabe và các thuộc cấp bị cho là đang bị quản thúc tại tư dinh trong khi người vợ kém ông 40 tuổi, người được cho là một phần nguyên nhân gây ra vụ chuyển giao quyền lực, biệt tăm.

Đức Hoàng

Ảnh: Zimbabwe Today