1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bến đỗ tiềm năng cho ông Boris Johnson sau khi rời cương vị thủ tướng Anh

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Ông Boris Johnson đang được nhắm đến cương vị tổng thư ký NATO sau khi rời ghế thủ tướng Anh.

Bến đỗ tiềm năng cho ông Boris Johnson sau khi rời cương vị thủ tướng Anh - 1

Thủ tướng Johnson tham gia một buổi huấn luyện với các quân nhân Ukraine tại Anh (Ảnh: Văn phòng Thủ tướng Anh).

Telegraph đưa tin, nhiều thành viên cấp cao của đảng Bảo thủ đã bày tỏ sự ủng hộ đối với khả năng Thủ tướng Anh Boris Johnson kế nhiệm ông Jens Stoltenberg để trở thành Tổng thư ký tiếp theo của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Theo một số nguồn tin, ông Stoltenberg được cho là sẽ rời cương vị Tổng thư ký NATO vào tháng 9 năm sau, và đó là thời điểm hoàn hảo để ông Johnson nhận nhiệm vụ mới.

Trước đó, ông Johnson hôm 7/7 đã tuyên bố từ chức lãnh đạo đảng Bảo thủ cầm quyền và vị trí thủ tướng Anh sau khi đối mặt với áp lực lớn từ chính giới nước này do một số bê bối lớn. Hiện ông vẫn đang nắm chức Thủ tướng Anh cho tới khi đảng Bảo thủ bầu ra được lãnh đạo mới.

Trên cương vị người đứng đầu chính phủ Anh, ông Johnson đã để lại dấu ấn trên trường quốc tế vì những nỗ lực nhằm hỗ trợ chính quyền Ukraine trước chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga.

Được nhận xét là một người quyết liệt, mạnh mẽ và cởi mở, Thủ tướng Johnson được xem là đồng minh thân cận nhất ở phương Tây của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Bên cạnh đó, nhiều chuyên gia cũng đánh giá rất cao vai trò của ông Johnson trong việc mở rộng NATO. Những nỗ lực của ông đã giúp NATO giải quyết các bất đồng nội bộ và tiến tới việc kết nạp thêm Thụy Điển và Phần Lan làm thành viên.

"Nhiều người sẽ hoài nghi về di sản trong 3 năm làm thủ tướng của ông Johnson, nhưng không ai có thể tranh cãi về lập trường cứng rắn của ông về vấn đề Ukraine. Nếu ông Johnson quyết định ứng cử để trở thành tân Tổng thư ký NATO, tôi tin rằng ông sẽ nhận được nhiều sự ủng hộ", nghị sĩ Mark Francois của đảng Bảo thủ nhấn mạnh.

Theo RT