1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột Israel - Hezbollah
  3. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  4. Xung đột leo thang ở Trung Đông

Belarus đình chỉ tham gia hiệp ước quân sự châu Âu

Thanh Thành

(Dân trí) - Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đã ký sắc lệnh đình chỉ tham gia Hiệp ước về các lực lượng vũ trang thông thường ở châu Âu (còn gọi là Hiệp ước quân sự CFE).

Belarus đình chỉ tham gia hiệp ước quân sự châu Âu - 1

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko (Ảnh: Anadolu Agency).

Theo sắc lệnh được Tổng thống Lukashenko ký hôm 24/5 và công bố trên trang mạng của chính phủ trong ngày 29/5, Belarus sẽ ngừng tham gia hiệp ước này ngay lập tức.

Văn bản liên quan, đã được Quốc hội Belarus thông qua vào đầu tháng 5, và được công bố trên cổng thông tin của chính phủ.

Theo đó, chính quyền Minsk tuyên bố đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo hiệp ước, nhưng Cộng hòa Séc và Ba Lan đã đình chỉ hiệp ước CFE với Belarus lần lượt vào các năm 2022, 2023. Tháng 11/2023, các nước NATO quyết định đình chỉ vô thời hạn việc tham gia hiệp ước. Theo Belarus, động thái này về cơ bản đồng nghĩa hiệp ước đã bị đình chỉ.

Tuy nhiên, Belarus nhấn mạnh, việc đình chỉ tham gia CFE không có nghĩa Belarus sẽ rút khỏi hiệp ước. Bộ Quốc phòng Belarus cho biết nước này không có kế hoạch tăng số lượng trang thiết bị, vũ khí quân sự liên quan hiệp ước CFE trong thời gian tới.

Động thái của chính phủ Tổng thống Lukashenko diễn ra sau khi Nga có động thái tương tự.

Hiệp ước CFE được ký năm 1990 giữa 16 thành viên NATO lúc đó và các quốc gia Khối Hiệp ước Warsaw nhằm thiết lập thế cân bằng quân sự, hạn chế số lượng tăng thiết giáp, pháo, trực thăng và chiến đấu cơ đóng quân tại châu Âu, tránh các bên tập trung lực lượng quy mô lớn để tấn công chớp nhoáng. Hiệp ước này chính thức có hiệu lực vào năm 1992.

Theo Anadolu Agency