1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột Israel - Hezbollah
  3. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  4. Xung đột leo thang ở Trung Đông

Belarus cảnh báo nguy cơ bùng phát Thế chiến 3

Thành Đạt

(Dân trí) - Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cảnh báo bất kỳ cuộc tấn công nào vào Belarus cũng sẽ là khởi đầu của Thế chiến 3.

Belarus cảnh báo nguy cơ bùng phát Thế chiến 3 - 1

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko (Ảnh: Reuters).

Tổng thống Belarus Aleksandr Lukashenko ngày 17/9 tuyên bố, các cuộc chiến tranh và xung đột lớn luôn diễn ra trên lãnh thổ Belarus.

"Chúng tôi đã trải qua tất cả những điều đó. Bởi vì chúng tôi sống ở tâm chấn tại ngã ba của mọi con đường. Điều đó đã xảy ra trong Thế chiến thứ nhất và Thế chiến thứ hai", ông nói.

"Lịch sử đang lặp lại. Nhưng tôi chỉ muốn cảnh báo các đối thủ của chúng tôi, những đối thủ cạnh tranh của chúng tôi về vấn đề này. Và những người chưa hiểu điều đó. Các người không được làm điều đó! Điều đó sẽ không có lợi cho khu vực châu Âu hay cả hành tinh. Hãy ghi nhớ lời tôi: một cuộc tấn công vào Belarus sẽ dẫn đến Thế chiến ba", nhà lãnh đạo Belarus nhấn mạnh.

Ông Lukashenko tuyên bố Belarus sẽ đáp trả các cuộc tấn công nhằm vào nước này.

"Chúng tôi có mọi thứ cần thiết để khiến họ dừng lại suy nghĩ trước khi tiến về phía chúng tôi", tổng thống Belarus tuyên bố.

Trước đó, Tổng thống Lukashenko hồi tháng 2 cho rằng những quan ngại về nguy cơ xảy ra Thế chiến 3 là chính đáng khi Belarus đã củng cố các kế hoạch nhằm "chuẩn bị nhiều nhất có thể" cho những cuộc đối đầu trong tương lai.

Vào tháng 7, Tổng thống Lukashenko cáo buộc các nước phương Tây "nóng lòng" kéo Belarus vào "cuộc xung đột quân sự". Belarus cáo buộc lực lượng Ukraine và NATO tập trung dọc biên giới quốc gia vốn là đồng minh chủ chốt của Nga.

Cảnh báo của ông Lukashenko được đưa ra trong bối cảnh chiến sự Nga - Ukraine đã làm gia tăng lo ngại toàn cầu rằng cuộc xung đột có thể lan rộng và leo thang ngoài tầm kiểm soát.

Đây là cuộc xung đột lớn nhất ở châu Âu kể từ Thế chiến 2, và những cảnh báo về việc các bên sử dụng vũ khí hạt nhân đã làm tăng thêm mối lo ngại vào thời điểm các cuộc giao tranh khác cũng đang bùng phát trên thế giới.

Belarus là một trong những quốc gia ủng hộ Nga trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, khi từng cho Moscow sử dụng lãnh thổ để đưa quân vào nước láng giềng.

Nga đã chuyển vũ khí hạt nhân chiến thuật tới Belarus nhằm giúp đồng minh thân cận đảm bảo an ninh trước các mối đe dọa từ bên ngoài.

Belarus đã tăng cường quan hệ với Nga trong thời gian qua. Hai nước đã ký các thỏa thuận mới mà ông Putin cho rằng thể hiện "một liên minh thực sự và quan hệ đối tác chiến lược giữa Nga và Belarus".

Tổng thống Belarus từng tuyên bố, khoảng 1/3 quân đội của nước này đã được triển khai đến biên giới Ukraine. Tư lệnh Không quân Belarus Andrey Lukyanovich cho biết, nước này đã triển khai thêm lực lượng phòng không, tên lửa, máy bay và các đơn vị vô tuyến kỹ thuật đến khu vực biên giới với Ukraine.

Tướng Lukyanovich tiết lộ thêm, trong năm nay, Belarus sẽ tiếp nhận thêm máy bay quân sự từ Nga và Belarus cũng đang nỗ lực tăng cường hệ thống chống máy bay không người lái.

Kể từ khi Kiev mở chiến dịch đột kích vào vùng biên giới Kursk của Nga hôm 6/8, Belarus cáo buộc Kiev có những chính sách "hung hăng, khiêu khích", điều động 120.000 quân đến biên giới với Belarus.

Ukraine đã bác bỏ cáo buộc, cho rằng những phát ngôn của nhà lãnh đạo Belarus nhằm làm hài lòng Nga và thực tế, Kiev không nhận thấy sự gia tăng đáng kể nào của lực lượng quân sự Belarus gần biên giới.

Theo Pravda