1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bé gái Trung Quốc 5 tuổi suýt mất 2 chân vì bị bố và bạn gái ngược đãi

Đức Hoàng

(Dân trí) - Một bé gái 5 tuổi ở Trung Quốc bị chấn thương nghiêm trọng tới mức suýt phải cắt bỏ 2 chân, sau khi bị bố và bạn gái mới đánh đập, dội nước sôi vào người.

Bé gái Trung Quốc 5 tuổi suýt mất 2 chân vì bị bố và bạn gái ngược đãi - 1

Bé gái 5 tuổi bị bố và bạn gái hành hạ tới mức suýt mất chân (Ảnh: SCMP).

Trang tin Trung Quốc Jimu News đưa tin, bé Yanyan, 5 tuổi, đang được điều trị trong bệnh viện trong tình trạng nghiêm trọng sau khi bị bố đẻ và bạn gái đánh đập, dội nước sôi.

Yanyan đã phải nhập viện trong tình trạng nhiễm trùng nặng do bỏng nước và đa chấn thương trên cơ thể hồi đầu tháng này khi ông của cô bé phát hiện ra cháu mình bị ngược đãi.

Chấn thương của cô bé nghiêm trọng tới mức, chân của em suýt nữa phải bị cắt bỏ, theo các bác sĩ.

Yanyan thường ngày sống cùng ông nội tại một ngôi làng ở quận Longli, tỉnh Quý Châu, miền nam Trung Quốc. Khi tới sống với bố và bạn gái bố, cô bé đã bị ngược đãi, theo chú của Yanyan.

Khi ông nội phát hiện ra cháu mình bị bạo hành, ông đã gọi cho cảnh sát và người cha, cũng như bạn gái của người này đã bị bắt.

"Yanyan sống với họ 2 tháng. Khi ông nội tới thăm cháu, ông phát hiện thấy có những vết bỏng lớn trên cơ thể đứa bé. Yanyan nói với ông rằng bạn gái của bố đã dội nước sôi vào cô bé", người chú cho biết.

Ngày 9/1, các bác sĩ tuyên bố tình trạng của Yanyan là nguy kịch, và cô bé còn mắc thêm các bệnh khác như viêm phổi và chảy máu đường tiêu hóa trên nhưng tình hình đã được cải thiện sau khi trải qua 2 cuộc phẫu thuật.

Dư luận Trung Quốc đã quyên góp cho Yanyan 55.000 USD trong tuần qua. Chính quyền địa phương cũng cấp cho gia đình bé 9.450 USD và giúp bé tham gia điều trị tâm lý.

Trước đó, Trung Quốc từng xảy ra nhiều vụ ngược đãi trẻ em gây chấn động dư luận nước này khi thủ phạm lại chính là người thân của các bé.

Một phụ nữ và bạn trai của cô ta ở Phủ Thuận, tỉnh Liêu Ninh, đông bắc Trung Quốc, lần lượt bị kết án 3 và 16 năm tù vào tháng 10 năm ngoái vì ngược đãi con gái 6 tuổi của người phụ nữ. Cô bé bị gãy nhiều xương và bỏng nhiều phần trên cơ thể trong khoảng thời gian 3 tháng vào năm 2020. Trong thời gian đó, cô bé cũng bị ép ăn thức ăn cho mèo.

Theo dữ liệu từ Viện kiểm sát nhân dân tối cao và văn phòng tổng công tố của Trung Quốc, các công tố viên Trung Quốc đã cáo buộc 171.000 người có hành vi bạo lực với trẻ vị thành niên từ năm 2018 đến 2020.

Theo www.scmp.com