1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột leo thang tại Trung Đông
  3. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  4. Xung đột leo thang ở Trung Đông

Bầy đàn UAV Hezbollah qua mặt lưới phòng không, 4 binh sĩ Israel thiệt mạng

Đức Hoàng

(Dân trí) - Tổng cộng hơn 60 binh sĩ Israel đã thiệt mạng hoặc bị thương sau khi căn cứ của nước này trúng UAV Hezbollah tấn công kiểu bầy đàn.

Bầy đàn UAV Hezbollah qua mặt lưới phòng không, 4 binh sĩ Israel thiệt mạng - 1

Xe cứu thương ở hiện trường vụ tấn công (Ảnh: Getty).

Theo quân đội Israel, 4 binh sĩ Israel đã thiệt mạng và hơn 50 người bị thương trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Hezbollah vào một căn cứ quân sự của Israel.

Vụ việc xảy ra trong đêm 13/10 là một trong những vụ tấn công đẫm máu nhất vào Israel kể từ khi xung đột nổ ra từ tháng 10 năm ngoái.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) nói rằng máy bay không người lái do Hezbollah phóng đi đã tấn công một căn cứ quân sự gần Binyamina, một thị trấn ở phía bắc Tel Aviv, cách biên giới Li Băng khoảng 64km

Ngoài 4 binh sĩ thiệt mạng, IDF cho biết có 7 binh sĩ bị thương nặng.

Theo cơ quan y tế khẩn cấp Magen David Adom của Israel, tổng cộng có 61 người bị thương trong vụ tấn công.

Hezbollah vào cùng ngày thông báo đã bắn hàng loạt máy bay không người lái tấn công kiểu bầy đàn vào một trại huấn luyện bộ binh của Israel ở Binyamina.

Hezbollah tuyên bố cuộc tấn công là để đáp trả các cuộc không kích của Israel tại Li Băng hôm 10/10 khiến 22 người thiệt mạng và 117 người bị thương, theo Bộ Y tế Li Băng.

Bầy đàn UAV Hezbollah qua mặt lưới phòng không, 4 binh sĩ Israel thiệt mạng - 2

Binyamina nằm gần Tel Aviv (Ảnh: Al Jazeera).

Hezbollah cho hay họ đã nhắm vào Lữ đoàn Golani, một đơn vị bộ binh của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã được triển khai ở miền nam Li Băng.

Tuyên bố nhận trách nhiệm trong vụ tấn công được phát đi sau khi nhóm vũ trang công bố một thông điệp bằng âm thanh từ thủ lĩnh bị ám sát Hassan Nasrallah kêu gọi các thành viên dưới quyền "bảo vệ nhân dân, gia đình, quốc gia, các giá trị và phẩm giá của các bạn".

Trước đó vào ngày 13/10, IDF cho biết họ đã chặn UAV từ Li Băng nhưng không rõ có liên quan tới vụ việc hay không.

Hệ thống phòng không của Israel thường rất đáng tin cậy, nhưng vào hôm qua, không có còi báo động vang lên ở khu vực Binyamina vào thời điểm xảy ra vụ tấn công. Điều này làm dấy lên câu hỏi về cách máy bay không người lái có thể xâm nhập sâu vào lãnh thổ Israel mà không bị phát hiện.

Hezbollah cho hay họ đã bắn hàng chục rocket về phía các thị trấn Nahariya và Acre ở phía bắc Israel để tấn công hệ thống phòng không của Israel, đồng thời phóng bầy đàn máy bay không người lái.

Hezbollah thông báo: "Những máy bay không người lái này đã vượt qua radar phòng thủ của Israel mà không bị phát hiện và đã tiếp cận mục tiêu tại trại huấn luyện của Lữ đoàn Golani tinh nhuệ ở Binyamina".

Người phát ngôn cấp cao của IDF, Chuẩn đô đốc Daniel Hagari cho hay quân đội sẽ điều tra cách máy bay không người lái xâm nhập mà căn cứ phát đi báo động.

"Chúng tôi sẽ rút kinh nghiệm và điều tra vụ việc. Mối đe dọa từ UAV là mối đe dọa mà chúng tôi đang phải đối mặt kể từ khi bắt đầu chiến tranh. Chúng tôi cần cải thiện khả năng phòng thủ của mình", ông nói thêm.

Cuộc tấn công Binyamina diễn ra gần 2 tuần sau khi Israel phát động một chiến dịch trên bộ ở miền nam Li Băng. IDF khẳng định rằng chiến dịch này là "cục bộ" và "có giới hạn", nhằm vào Hezbollah.

Theo tổng hợp của Bộ Y tế Li Băng, hơn 1.500 người đã thiệt mạng và hơn 8.000 người bị thương tại quốc gia này kể từ ngày 16/9, khi Israel đẩy mạnh chiến dịch chống lại Hezbollah.

Căng thẳng lại gia tăng vào 13/10 sau khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu kêu gọi lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc ở miền nam Li Băng rút khỏi khu vực sau một số sự cố liên quan đến IDF khiến 5 thành viên của Lực lượng lâm thời Liên hợp quốc tại Li Băng (UNIFIL) bị thương.

40 quốc gia có binh lính phục vụ trong lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc tại Li Băng đã ra tuyên bố vào cùng ngày "lên án mạnh mẽ" các cuộc tấn công này.

Cùng lúc đó, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant cho biết Israel sẽ không cho phép Hezbollah quay trở lại các ngôi làng biên giới ở miền nam Li Băng sau khi quân đội Israel rời khỏi khu vực này.

Bất chấp Tel Aviv liên tục tấn công nhắm vào cơ sở hạ tầng của Hezbollah, nhóm này vẫn tiếp tục bắn hàng chục quả rocket vào Israel hàng ngày.

Cuộc tấn công vào ngày 13/10 cũng làm dấy lên mối lo ngại về khả năng sử dụng máy bay không người lái tầm xa hơn của Hezbollah chống lại Israel, vì nó diễn ra chỉ 2 ngày sau một cuộc tấn công UAV khác từ Li Băng.

Magen David Adom đã tuyên bố vụ tấn công hôm qua là sự kiện thương vong hàng loạt. 

"Chúng tôi coi đây là sự kiện thương vong hàng loạt và đã điều trị cho những bệnh nhân bị thương do nổ và mảnh đạn. Những người bị thương rất nghiêm trọng đã được sơ tán đến bệnh viện càng nhanh càng tốt để tiếp tục điều trị y tế", thông báo viết.