1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bầu cử Malaysia: Liên minh cầm quyền tiếp tục đắc cử

(Dân trí) – Trong cuộc bầu cử diễn ra hôm qua, liên minh Mặt trận Dân tộc (BN) của Thủ tướng Najib Razak đã tiếp tục giành chiến thắng sau 56 năm cầm quyền liên tục. Trong khi đó phe đối lập lại cáo buộc có gian lận trong bầu cử.

Liên minh của Thủ tướng Malaysia Najib Razak (giữa) đã chiến thắng
Liên minh của Thủ tướng Malaysia Najib Razak (giữa) đã chiến thắng

Hãng tin AP dẫn công bố của Ủy ban bầu cử Malaysia cho biết liên minh BN của Thủ tướng Najib Razak đã giành được 127 trong tổng số 222 ghế tại quốc hội, vượt qua mức tối thiểu cần thiết 122 ghế. Liên minh ba đảng của lãnh đạo phe đối lập Anwar Ibrahim chỉ giành được 77 ghế trong khi cuộc đua giữa các đảng còn lại vẫn chưa có kết quả cụ thể.

Như vậy đây đã là chiến thắng thứ 13 liên tiếp của BN trong các cuộc tổng tuyển cử của Malaysia kể từ khi nước này giành được độc lập từ Anh năm 1957. Tuy nhiên trong cuộc bầu cử năm nay, ông Najib và các cộng sự đã phải đối mặt với thách thức lớn nhất từ trước đến nay khi phe đối lập đã tranh thủ những cáo buộc về lạm dụng công quỹ, phân biệt chủng tộc hay ngạo mạn của chính phủ để công kích.

Sau cuộc bầu cử, ông Anwar Ibrahim cáo buộc BN có hàng loạt hành động gian lận trước và trong bầu cử.

Khoảng 80% cử tri đăng ký tham dự đã đi bỏ phiếu, cơ quan bầu cử khẳng định.

Phát biểu sau khi được tuyên bố thắng cử, Thủ tướng Malaysia Najib Razak, 59 tuổi, đã kêu gọi mọi người dân nước này tôn trọng kết quả.

“Kết quả này cho thấy xu hướng phân cực khiến chính phủ lo lắng. Nếu thực trạng này không được quan tâm, nó có thể gây ra áp lực hoặc sự chia rẽ bên trong đất nước”, ông Najib nói. “Chúng ta phải cho thế giới thấy rằng chúng ta là một nền dân chủ trưởng thành”.

Cáo buộc gian lận

Trước khi kết quả kiểm phiếu được công bố, ông Najib tỏ ra tự tin rằng liên minh BN của mình sẽ giành lại được 2/3 số ghế tại quốc hội, vốn đã bị mất trong cuộc bầu cử cách đây 5 năm.

BN được tín nhiệm bởi đã giúp phát triển kinh tế và duy trì ổn định chính trị. Tuy nhiên họ cũng bị cáo buộc để xảy ra tham nhũng. Bởi vậy trước cuộc bầu cử BN đã phải có chiến dịch vận động tích cực nhằm thu hút cử tri tại những khu vực có nhiều người thiểu số Malay nghèo khó cùng các cư dân nông thôn.

Tuy nhiên lãnh đạo phe đối lập Anwar đã không thừa nhận thất bại khi cáo buộc nhà chức trách có nhiều hành động lạm dụng, làm sai lệch kết quả bầu cử. “Đây là một cuộc bầu cử mà chúng tôi xem như trò gian lận, còn Uỷ ban bầu cử đã không làm tròn nhiệm vụ”, ông Anwar nói.

Các báo buộc gian lận trong bầu cử xuất hiện trừ trước ngày bầu cử chính thức diễn ra. Một số người đi bỏ phiếu sớm khẳng định vứoi BBC rằng loại mực không thể xóa trên ngón tay họ, theo dự định phải bám chặt trong vòng vài ngày để cho thấy họ đã đi bầu cử lại có thể bị dễ dàng rửa trôi.

Phe đối lập cũng cho rằng chính phủ đã tài trợ nhiều chuyến bay cho những người ủng hộ mình ở các bang then chốt. Chính phủ Malaysia đã phản đối nhận định này.

Thanh Tùng
Theo BBC, AP