1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Malaysia

Bắt giữ lãnh đạo phe đối lập vì cáo buộc lạm dụng tình dục

(Dân trí) - Cảnh sát Malaysia hôm qua đã bắt lãnh đạo đối lập Anwar Ibrahim vì tình nghi ông lạm dụng tình dục một cựu phụ tá nam 23 tuổi.

Đây là lần thứ 2 trong vòng 10 năm, ông Anwar phải đối mặt với lời cáo buộc có thể khiến ông phải ngồi tù 20 năm.

 

Ông Anwar, 61 tuổi, đã bị bắt ngay bên ngoài nhà riêng, một giờ đồng hồ trước khi ông dự kiến phải tới trình diện cảnh sát để trả lời thẩm vấn về những cáo buộc quan hệ đồng giới.

 

Hồi tháng trước, một cựu trợ lý trẻ của ông Anwar tên là Mohd Saiful Bukhari Azlan tố cáo rằng chính trị gia 61 đã có quan hệ tình dục với anh. Sau đó, ông Anwar đã phải tạm lánh nạn vào đại sứ quán Thổ Nhĩ Kỳ ở thủ đô Kuala Lumpur do lo ngại âm mưu ám sát.

 

Ông Anwar kiên quyết phủ nhận cáo buộc ông lạm dụng tình dục cựu trợ lý và khẳng định đây là một âm mưu chính trị. “Đây không phải một vụ phạm tội mà là một âm mưu chính trị”, Azmin Ali, phó chủ tịch đảng Công lý nhân dân (PJP) nói.

 

Vào năm 1998, ông Anwar cũng bị cáo buộc quan hệ tình dục đồng giới, khiến ông bị cách chức phó thủ tướng, bị đánh đập và bỏ tù. Ông phải ngồi tù 6 năm trước khi tòa án tối cao sau đó đã bãi bỏ bản án năm 2004.

 

Ông Anwar đã đưa phe đối lập thắng lớn trong cuộc tổng tuyển cử hồi tháng 3, giành quyền kiểm soát các cơ quan lập pháp tại 5 trong số 13 bang của Malaysia. Phe đối lập cũng lần đầu tiên có được 82 trong tổng số 222 ghế tại quốc hội.

 

Ánh Ninh
Theo AP, BBC