1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bảo vệ quyết định rút quân khỏi Syria, Tổng thống Trump làm "mếch lòng" Iraq

(Dân trí) - Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lý giải về quyết định rút quân Mỹ khỏi Syria, nhấn mạnh rằng Washington vẫn hiện diện ở căn cứ Iraq để theo dõi Iran. Tuyên bố này đã khiến cho Baghdad phật lòng.

Bảo vệ quyết định rút quân khỏi Syria, Tổng thống Trump làm mếch lòng Iraq - 1

Tổng thống Trump và phu nhân chụp ảnh cùng binh sĩ Mỹ trong chuyến thăm Iraq cuối năm ngoái (Ảnh: Reuters)

 

Trong bài trả lời phỏng vấn với CBS ngày 3/2, Tổng thống Trump đã bảo vệ quyết định nhằm rút 2.000 quân ra khỏi Syria. Ông cho biết các quân nhân này sẽ được điều tới đồn trú tại căn cứ Al Asad của Mỹ tại tỉnh Anbar gần với biên giới Damascus. Nhiệm vụ của các quân nhân này sẽ là bảo vệ Israel và theo dõi các động thái của Iran, quốc gia mà Mỹ cáo buộc thực hiện các hoạt động tài trợ khủng bố và sản xuất vũ khí hạt nhân.

“Chúng tôi đã đầu tư một khoản tiền lớn để xây căn cứ tuyệt vời đó. Chúng tôi sẽ giữ nó. Một trong những lý do chúng tôi muốn giữ căn cứ này là vì tôi muốn Mỹ sẽ theo dõi được Iran vì Tehran là vấn đề thực sự. Nếu có vấn đề, nếu có ai đó định sản xuất vũ khí hạt nhân hoặc làm những điều gì khác, chúng tôi sẽ nắm được tình hình trước khi họ thực thi”, ông Trump nói.

Ngày 4/2, Tổng thống Iraq Barham Saleh đã phản bác phát ngôn của ông Trump, nhấn mạnh rằng căn cứ Al Asad được xây dựng nhằm chống lại nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS.

Ông Saleh nói rằng Mỹ chưa được Iraq đồng thuận với mục tiêu trên, nhấn mạnh mục tiêu hoạt động của căn cứ là chống khủng bố và nó không nên đi trệch sang hướng khác.

“Đừng tạo thêm gánh nặng cho Iraq với các vấn đề của Mỹ. Washington là một cường quốc, nhưng đừng theo đuổi ưu tiên chính sách của riêng Mỹ. Chúng tôi còn sống ở đây”, ông Saleh phát biểu.

Ông Saleh cho biết trong hịêp định khung về chiến lược Mỹ-Iraq 2008, Washington đã đồng ý không sử dụng Iraq như là “nơi phát động hoặc chuyển giao các cuộc tấn công nhằm vào các cuộc gia khác”. Tổng thống Iraq nhấn mạnh mọi động thái vượt ngoài thỏa thuận trên đều không thể chấp nhận. 

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania ngày 26/12/2018 đã tới thăm hỏi, chúc mừng Giáng sinh các binh sĩ Mỹ trong chuyến thăm không báo trước tới Iraq. Chuyến đi diễn ra chỉ vài ngày sau khi người đứng đầu Nhà Trắng thông báo kế hoạch rút quân khỏi Syria và Afghanistan. Đây là chuyến thăm Iraq đầu tiên của ông Trump ở cương vị tổng thống.

 

Đức Hoàng

Theo BBC