1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Báo Ukraine nói Nga điều 77.000 quân đến biên giới

(Dân trí) - Báo Unian dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine cho biết Nga đã huy động 77.000 quân và hàng nghìn khí tài quân sự như xe tăng tới biên giới Ukraine.

Binh lính Nga trong một cuộc tập trận (Ảnh: Sputnik)
Binh lính Nga trong một cuộc tập trận (Ảnh: Sputnik)

“Tại khu vực biên giới của chúng tôi, Nga đã triển khai 19 tiểu đoàn chiến thuật bao gồm cả nhóm tác chiến và dự bị với hơn 77.000 quân”, Unian ngày 5/4 dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Stepan Poltorak nói trong cuộc phỏng vấn với báo Uriadovy Kurier của chính phủ Ukraine.

Theo Bộ trưởng Poltorak, Nga cũng triển khai hàng loạt khí tài quân sự tới biên giới Ukraine, gồm gần 1.000 xe tăng, 2.300 phương tiện chiến đấu, hơn 1.100 hệ thống pháo và khoảng 400 bệ phóng rocket đa nòng.

“Tình trạng tiếp diễn các hành động khiêu khích ở đông Ukraine là có thể dự đoán được. Có khả năng cuộc xung đột này sẽ leo thang thành một cuộc tấn công quy mô lớn của Kremlin”, Bộ trưởng Poltorak cho biết.

Nga hiện chưa đưa ra phản hồi về thông tin từ phía Ukraine.

Từ sau khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea năm 2014, mối quan hệ giữa Ukraine và Nga trở nên căng thẳng liên quan tới cuộc xung đột ở đông Ukraine giữa các nhóm ly khai do Moscow hậu thuẫn và lực lượng chính phủ Ukraine. Cuộc xung đột này khiến hơn 10.000 thiệt mạng trong vòng 3 năm.

Thành Đạt

Theo Unian