1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Báo Trung Quốc tiết lộ chuyện 2 đại biểu quốc hội bị bắt ngay tại khách sạn

(Dân trí) - Hai đại biểu quốc hội Trung Quốc đã bị bắt giữ tại khách sạn ở thủ đô Bắc Kinh trong khuôn khổ các cuộc điều tra tham nhũng ngay sau khi kỳ họp quốc hội kết thúc hôm qua 15/3.

Ông Cừu Hoa (Ảnh:

Ông Cừu Hoa (Ảnh: Gokunming)
 
Trang web Caixin đưa tin, chưa đầy một giờ sau khi quốc hội Trung Quốc kết thúc với một cuộc họp báo do Thủ tướng Lý Khắc Cường chủ trì, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Trung Quốc (CCDI) thông báo trên trang web rằng ông Cừu Hòa, Phó bí thư tỉnh ủy Vân Nam và là một đại biểu quốc hội, đã trở thành đối tượng của một cuộc điều tra về “các vi phạm luật pháp và kỷ luật nghiêm trọng”.

Ông Cừu Hòa đã bị bắt giữ sau khi tham dự phiên họp bế mạc của quốc hội hôm qua và trở về khách sạn ở trung tâm Bắc Kinh, nơi ông và các đại biểu quốc hội khác từ Vân Nam nghỉ lại, một nguồn tin thân cận với vụ việc cho hay.

Cuộc điều tra được cho là có liên quan tới thỏa thuận đất đai và các dự án xây dựng tại Côn Minh, thủ phủ tỉnh Vân Nam, tây nam Trung Quốc.

Một số đại biểu quốc hội đã tỏ ra ngạc nhiên khi ông Hòa bị giải đi, nhưng những người khác nói đã xuất hiện những đồn đoán rằng ông này gặp rắc rối từ cuối tháng 2.

Ông Hòa làm bí thư tỉnh ủy Vân Nam từ tháng 11/2011. Ông này từng là bí thư thành phố Nam Kinh từ 2007-2011. Trước đó, ông này phần lớn công tác tại tỉnh Giang Tô và từng giữ chức phó chủ tịch tỉnh. Ông này cũng là một thành viên dự huyết của Ủy ban trung ương.

Ông Hòa trở nên nổi tiếng nhờ các chính sách mà ông thực thi tại Giang Tô và Vân Nam, trong đó có quy định công khai số điện thoại của tất cả các quan chức địa phương nhằm tăng cường sự minh bạch, và các biện pháp kêu gọi đầu tư từ bên ngoài và khuyến khích tư nhân hóa giáo dục và các tổ chức y tế.

Ông Xu Jianyi, chủ tịch Công ty tập đoàn First Automobile Works (FAW) (Ảnh:
Ông Xu Jianyi, chủ tịch Tập đoàn First Automobile Works (FAW) (Ảnh: Lemonde)
 
Trong một tuyên bố riêng rẽ không lâu sau vụ bắt giữ ông Hòa, CCDI cho hay ông Xu Jianyi, chủ tịch Tập đoàn First Automobile Works (FAW) thuộc sở hữu của nhà nước, một đối tác của các hãng sản xuất ô tô hàng đầu thế giới là Toyota Motor và Volkswagen AG, cũng trở thành đối tượng của một cuộc điều tra tham nhũng.

Ông Xu đã bị bắt tại khách sạn sau khi trở về từ phiên họp quốc hội ngày 15/3. Ông Xu là đại biểu quốc hội tới từ tỉnh Cát Lâm.

Ông Xu trở thành lãnh đạo thứ 2 của một công ty quốc doanh bị điều tra kể từ kỳ họp quốc hội khóa 18 hồi cuối năm 2012, khi ông Tập Cận Bình được bầu làm tổng bí thư đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông Song Lin, cựu chủ tịch Tập đoàn Khoáng Sản Trung Quốc, bị bắt giữ hồi tháng 4/2014.

Một nguồn tin riêng rẽ thân cận với cuộc điều tra nhằm vào ông Xu cho hay các công ty quốc doanh sẽ trở thành các mục tiêu chính của cuộc truy quét tham nhũng, vốn được đẩy mạnh kể từ ông Tập lên nắm quyền. Chính phủ trung ương đã điều 13 tổ công tác đặc biệt tới 26 công ty để kiểm tra các hoạt động và việc điều hành tại các công ty này.

Ông Xu, 62 tuổi, đã công tác tại FAW trong 36 năm và trở thành người lãnh đạo công ty này từ năm 2007. Ông này cũng từng là thị trưởng thành phố Cát Lâm và sau đó là phó chủ tịch tỉnh Cát Lâm từ 2003-2012.

Vào tháng 8 năm ngoái, CCDI cho biết một cuộc điều tra đã được phát động nhằm vào một quan chức của FAW.

Không rõ tại sao ông Xu bị điều tra, nhưng một nguồn tin cho biết “có quá khiều khía cạnh trong công việc kinh doanh của công ty này có vấn đề”.

Hồi cuối tháng 1, CCDI đã ra một tuyên bố chỉ trích FAW vì chi hàng triệu nhân dân tệ mua đất và xây biệt thự tại thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm, nơi công ty đặt trụ sở.

Được thành lập năm 1953, FAW là một trong những hãng chế tạo ô tô lớn nhất Trung Quốc. Hãng này có gần 50 công ty con và doanh thu năm 2013 lên tới 72 tỷ USD.

An Bình