1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Báo Trung Quốc kêu gọi đối phó Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump

(Dân trí) - Thời báo Hoàn cầu cho rằng Bắc Kinh nên “đấu tranh kiên quyết” với Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump sau khi ông nói rằng Washington không nhất thiết phải ràng buộc theo chính sách “Một Trung Quốc”.


Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Fortune)

Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Fortune)

Trong một bài bình luận vào hôm nay 12/12, Thời báo Hoàn cầu, phụ trang của Nhân dân nhật báo - cơ quan ngôn luận chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc - nói rằng: “Trung Quốc cần chuẩn bị đủ đạn dược để đối phó với ông Trump trong mối quan hệ Trung-Mỹ”.

Bình luận được đưa ra sau khi Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump trong một cuộc phỏng vấn với Fox News hôm 11/12 đã bày tỏ hoài nghi về việc tại sao Mỹ phải ràng buộc bởi chính sách “Một Trung Quốc”. “Tôi hoàn toàn nhận thức đầy đủ về chính sách Một Trung Quốc nhưng tôi không hiểu tại sao chúng ta phải ràng buộc theo chính sách đó nếu như chúng ta không phải thương lượng với Trung Quốc về các vấn đề khác, như thương mại”, ông Trump nói. Tổng thống đắc cử Trump còn nhấn mạnh thêm: “Chúng ta (Mỹ) đang bị ảnh hưởng tiêu cực bởi chính sách phá giá tiền tệ hay đánh thuế suất cao của Trung Quốc trong khi chúng ta không hề đánh thuế họ, thành thực mà nói họ cũng không giúp chúng ta chút nào về vấn đề Triều Tiên”.

Thời báo Hoàn cầu bình luận: “Chính sách Một Trung Quốc là không thể mặc cả. Trung Quốc cần đấu tranh kiên quyết với ông Trump”. Về phía chính phủ Trung Quốc, một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao nói rằng, Trung Quốc "vô cùng quan ngại" về phát ngôn của Tổng thống đắc cử Mỹ.

Trước phát ngôn gây tranh cãi này, ông Trump cũng khiến dư luận xôn xao vì cuộc điện đàm bất ngờ của ông với lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn, phá vỡ quy tắc ngoại giao duy trì gần 40 năm của Mỹ.

Bonnie Glaser, cố vấn cấp cao về châu Á tại Trung tâm nghiên cứu quốc tế và chiến lược (CSIS) tại Washington, nhận định: “Ông Trump đang chơi một ván bài nguy hiểm, nó có thể gây hậu quả ngược lại”.

Minh Phương

Theo Telegraph