1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Báo Trung Quốc “đổ thêm dầu vào lửa” giữa căng thẳng với Australia

(Dân trí) - Truyền thông nhà nước Trung Quốc đã có động thái làm gia tăng căng thẳng giữa nước này và Australia khi đăng tranh biếm họa, ám chỉ Canberra “nghe lệnh” Mỹ để chống lại Bắc Kinh.

Báo Trung Quốc “đổ thêm dầu vào lửa” giữa căng thẳng với Australia - 1

Tranh biếm họa mà Trung Quốc Nhật báo đăng tải trên Twitter chính thức (Ảnh chụp màn hình)

Trung Quốc Nhật báo, tờ báo do đảng Cộng sản Trung Quốc quản lý, hôm 25/5 đăng tải trên Twitter một bức tranh biếm họa với dòng chú thích: “Nghe theo một người, nói dối tất cả”.

Bức tranh cho thấy một người đàn ông cưỡi một con lừa có cờ Australia nhận lệnh từ một người đàn ông khoác cờ Mỹ và chạy về hướng cối xay gió có chữ Trung Quốc ở trên.

Theo News.com.au, bức tranh trên được xem gợi nhắc tới tác phẩm “Đôn Kihôtê xứ Mancha” của văn sĩ Tây Ban Nha Miguel de Cervantes Saavedra, tiểu thuyết được xuất bản từ những năm 1600. Tác phẩm nói về một người đàn ông mơ mộng, tự nghĩ mình là hiệp sĩ chống lại những bất công trong xã hội dù thực tế là không có nhiều khả năng.

Bức họa được cho ám chỉ rằng Australia nghe theo chỉ đạo từ đồng minh Mỹ để chống lại Trung Quốc, theo News.com.au. Theo hãng tin này, động thái của báo Trung Quốc có thể khiến căng thẳng giữa Bắc Kinh và Canberra tiếp tục leo thang. 

Quan hệ giữa Australia và Trung Quốc đã xấu đi từ năm 2018 khi Canberra cấm hãng viễn thông Huawei của Trung Quốc tham gia vào mạng viễn thông 5G. Australia cũng tỏ ra quan ngại với các động thái của Trung Quốc được cho là muốn gia tăng tầm ảnh hưởng ở Thái Bình Dương.

Trong thời gian qua, quan hệ giữa 2 nước thêm xấu đi khi Australia kêu gọi điều tra nguồn gốc của dịch Covid-19, động thái đã nhận được sự ủng hộ của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Tuy nhiên, Trung Quốc khi đó đã bác bỏ sự cần thiết của cuộc điều tra. Một nhà ngoại giao Trung Quốc thậm chí dọa người tiêu dùng nước này có thể “tẩy chay” hàng hóa của Canberra nếu Australia kiên quyết kêu gọi điều tra.

Thời báo Hoàn cầu, ấn phẩm phụ của Nhân dân Nhật báo - cơ quan ngôn luận đảng Cộng sản Trung Quốc - trong một bài xã luận đăng ngày 24/5 đã cảnh báo rằng Australia nên “tránh xa” cuộc đối đầu giữa Washington và Bắc Kinh.

Bài viết nói rằng nếu chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump “kéo thế giới vào một cuộc Chiến tranh Lạnh mới thì Trung Quốc sẽ phải có các biện pháp đáp trả Washington và đồng minh”. Bài xã luận cảnh báo Australia sẽ “cực kỳ nguy hiểm” nếu về phe với Mỹ vì Canberra có “sự phụ thuộc nặng nề” vào Trung Quốc về kinh tế.

“Một khi Australia ủng hộ Mỹ trong cuộc “Chiến tranh Lạnh mới”, quan hệ kinh tế Bắc Kinh - Canberra chắc chắn sẽ chịu cú sốc lớn”, bài xã luận viết.

Thời báo Hoàn cầu cũng đăng tải bài viết nói rằng Australia “đang trong thế bị động trước chính sách dao động của Mỹ” và “Canberra bị ép phải chọn phe giữa Bắc Kinh và Washington ngay cả khi làm ảnh hưởng tới quan hệ với Trung Quốc”.  

Trước đó, Trung Quốc đã nhiều lần cáo buộc Mỹ đang đẩy 2 bên vào một cuộc “Chiến tranh Lạnh” mới.

Đức Hoàng

Theo News.com.au