1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Báo Pháp: Ukraine đã dùng vũ khí phương Tây tấn công lãnh thổ Nga

Thành Đạt

(Dân trí) - Các nguồn tin cho biết Ukraine đã sử dụng vũ khí do phương Tây cung cấp để tấn công lãnh thổ Nga, theo AFP.

Báo Pháp: Ukraine đã dùng vũ khí phương Tây tấn công lãnh thổ Nga - 1

Lính Ukraine tham gia huấn luyện quân sự với lính Pháp (Ảnh: AFP).

Hãng tin AFP của Pháp dẫn lời các nguồn tin giấu tên cho biết, Ukraine đã "nhiều lần" sử dụng vũ khí do phương Tây cung cấp để tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào lãnh thổ Nga, gần đây nhất là nhằm vào thành phố Krasnodar ở phía nam.

Các nguồn tin không nêu rõ mục tiêu nào ở Nga đã bị Ukraine nhắm đến. Bộ Quốc phòng Nga trước đó cho biết lực lượng vũ trang Ukraine liên tục tìm cách tấn công vùng Krasnodar của Nga bằng máy bay không người lái.

Theo báo Bild của Đức, Kiev đã không thông báo cho Berlin về việc Ukraine sử dụng hệ thống phòng không Patriot do Đức cung cấp "ít nhất một lần để tấn công" các mục tiêu của Nga.

Cuộc tấn công được cho là đã diễn ra sau "những lời kêu gọi giận dữ từ Berlin và Washington cũng như lời đe dọa ngừng" cung cấp tên lửa phòng không cho Kiev nếu vụ việc như vậy xảy ra một lần nữa.

Hãng tin Tass của Nga dẫn lời ông Dmitry Bogdanov, người đứng đầu bộ phận tác chiến vô tuyến - điện tử của lực lượng hàng không vũ trụ Nga, cho biết máy bay không người lái của Ukraine có khả năng tấn công sâu tới 2.500km vào lãnh thổ Nga, nhưng thủ đô Moscow đã được bảo vệ khỏi các cuộc tấn công.

Theo ông Bogdanov, một vùng lãnh thổ rộng lớn của Nga giáp biên giới Ukraine cũng dễ bị tấn công.

"Đối phương không ngồi yên. Bây giờ các máy bay không người lái của họ có thể di chuyển trong phạm vi lên tới 2.500km và nhiều khu vực (của Nga) đã ghi nhận điều này", ông Bogdanov phát biểu tại một hội nghị an ninh.

Ông Bogdanov cho biết các biện pháp đã được triển khai để bảo vệ thủ đô Moscow khỏi các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine, trong khi các khu vực khác cũng đang nỗ lực phòng thủ.

Kể từ đầu năm, Nga đã phải hứng chịu hàng loạt cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine, nhằm vào các cơ sở lọc dầu quan trọng tại quốc gia xuất khẩu dầu thô lớn thứ hai thế giới và làm rung chuyển thị trường dầu toàn cầu.

Ukraine không chính thức xác nhận hay phủ nhận việc tấn công các nhà máy lọc dầu ở Nga, nhưng tuyên bố những địa điểm như vậy là mục tiêu hợp pháp vì chúng hỗ trợ nỗ lực quân sự của Moscow vào thời điểm các cuộc tấn công của Nga diễn ra nhằm vào cơ sở hạ tầng của Ukraine, bao gồm các cơ sở năng lượng.

Trong nỗ lực tấn công sâu nhất bằng máy bay không người lái vào lãnh thổ Nga kể từ khi bắt đầu xung đột Ukraine, một nguồn tin ở Kiev hôm 27/5 cho biết một máy bay không người lái của Ukraine đã nhắm mục tiêu vào hệ thống radar quân sự cảnh báo sớm của Nga ở khu vực Orenburg, cách vùng lãnh thổ gần nhất do Ukraine kiểm soát khoảng 1.500km.

Theo Washington Post, Tổng thống Mỹ Joe Biden đang xem xét hai biện pháp đối phó cứng rắn mới: trừng phạt Trung Quốc vì cung cấp công nghệ chủ chốt cho Moscow và cho phép Ukraine sử dụng vũ khí tầm ngắn của Mỹ để tấn công Nga.

Động thái này cho thấy chính quyền Tổng thống Biden lo ngại về những điểm yếu của Ukraine trên chiến trường và đang tìm cách tăng cường năng lực phòng thủ. Việc xem xét các biện pháp này nhấn mạnh sự nghiêm túc của Washington trong việc hỗ trợ Kiev và đối phó với Trung - Nga trong lĩnh vực quân sự.

Theo Sputnik