1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Báo nước ngoài: Trung Quốc dồn dập thay đổi hiện trạng Biển Đông

Báo chí quốc tế mấy hôm nay liên tục đăng những hình ảnh chụp từ vệ tinh của hãng Airbus Defence and Space chụp từ cuối tháng 1/2015.

Theo đó tờ tuần báo chuyên về quốc phòng IHS Jane’s Defence Weekly viết: Trung Quốc đang xây dựng một “sự hiện diện đáng kể” trong vùng biển tranh chấp ở Biển Đông thông qua hành động đắp đảo nhân tạo.

Còn tờ IHS Jane’s đã đăng những bức ảnh chụp từ vệ tinh cho thấy Trung Quốc đang cấp tốc hút cát đắp đảo nhân tạo ở ít nhất ba đảo đá ngầm trong quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

Đài CNN thì đưa ý kiến của James Hardy, chủ bút bản châu Á-Thái Bình Dương của tuần báo Jane’s.

Theo đó James Hardy cho biết: “Nơi trước đây chỉ có một vài mảng bê tông nhỏ thì nay đã trở thành những hòn đảo thực thụ với sân đỗ máy bay trực thăng, đường băng sân bay, bến cảng và những công trình phụ trợ cho sự trú đóng của một đội quân lớn...

Chúng ta có thể thấy đây là một chiến dịch được hoạch định kỹ, có phương pháp tốt để tạo ra một chuỗi các pháo đài phòng không và phòng hải có năng lực, nằm ngay ở trung tâm quần đảo Trường Sa”.
 
Báo nước ngoài: Trung Quốc dồn dập thay đổi hiện trạng Biển Đông

Nhiều tờ báo, hãng tin quốc tế đã đăng tải những bài bình luận cũng như ảnh chụp từ vệ tinh về việc Trung Quốc đang cấp tập xây dựng đảo nhân tạo ở Biển Đông

Những bài phân tích cũng như các bức ảnh mới nhất, chụp vào cuối tháng 1/2015 đã chứng minh tin về việc Trung Quốc đang cấp tập đổ đất lấn biển tạo đảo ở bãi đá Tư Nghĩa (tên quốc tế Hughes Reef), biến đá này thành hòn đảo có diện tích 75.000 mét vuông, có hai bến cảng, một sân đỗ trực thăng và một tháp pháo phòng không.

Theo tuần báo Jane’s ghi nhận đã có đến 5 đảo đá và cụm đá ở Trường Sa bị Trung Quốc xây dựng thành đảo nhân tạo.

Các tờ báo cũng nhìn nhận những đá và cụm đá này vốn thuộc chủ quyền của Việt Nam nhưng bị Trung Quốc dùng vũ lực cưỡng chiếm trong trận hải chiến Trường Sa ngày 14/3/1988 làm 64 bộ đội Việt Nam thiệt mạng.

Từng chia sẻ với The New York Times, Thứ trưởng Ngoại giao Philippines Evan Garcia cho rằng hoạt động cải tạo rầm rộ của Trung Quốc trên biển Đông không phải là những điều chỉnh nhỏ mà nhằm thay đổi hiện trạng, vi phạm thỏa thuận giữa các bên liên quan năm 2002.

Thứ trưởng Ngoại giao Philippines Evan Garcia bày tỏ lo ngại về các hành động của Trung Quốc trên biển Đông.

“Chỉ cần nhìn vào những bức ảnh này có thể thấy nó cực lớn. Đây không phải là những điều chỉnh nhỏ. Đây là những hoạt động rất lớn mà rõ ràng được triển khai để thay đổi hiện trạng”, Thứ trưởng Ngoại giao Philippines Evan Garcia nói.

Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Daniel Russel cho rằng, các hành động của TQ là "mối lo ngại lớn" không chỉ với các bên tuyên bố chủ quyền, mà với mọi quốc gia Thái Bình Dương, nhất là Mỹ "vốn trông chờ và tuân thủ tự do hàng hải cũng như các tuyến đường biển, nguyên tắc thương mại hợp pháp không cản trở".

Theo đó trợ lý Ngoại trưởng Mỹ đã thúc giục ASEAN và TQ hành động nhanh chóng để tiến tới hoàn tất Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông mang tính ràng buộc pháp lý, nhằm ngăn chặn xung đột lãnh thổ có thể dẫn tới đối đầu vũ trang.

"Chúng tôi mong đến ngày TQ và láng giềng hoàn tất bộ quy tắc", ông Russel nhấn mạnh.

Theo Phương Nguyên (tổng hợp)
Đất Việt