1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Báo Nhật: ASEAN không ra tuyên bố chung về phán quyết của tòa trọng tài

(Dân trí) - Hãng tin Kyodo của Nhật Bản ngày 14/7 dẫn lời một quan chức ASEAN cho biết khối này quyết định không ra tuyên bố chung về phán quyết của tòa trọng tài quốc tế về các yêu sách chủ quyền phi lý của Trung Quốc ở Biển Đông.


Quốc kỳ của ASEAN và các quốc gia thành viên (Ảnh: AP)

Quốc kỳ của ASEAN và các quốc gia thành viên (Ảnh: AP)

Theo nguồn tin trên, Lào, quốc gia đang giữ chức Chủ tịch ASEAN, tối ngày 13/7 đã thông báo với các quốc gia thành viên của ASEAN về việc khối này sẽ không đưa ra tuyên bố chung do không tìm kiếm được sự đồng thuận.

Nguồn tin trên cho biết: "ASEAN sẽ không ra tuyên bố chung. Lào đã thông báo với chúng tôi điều đó vì các quốc gia thành viên không tìm được tiếng nói chung".

Các quốc gia thành viên ASEAN đã tiến hành thảo luận về khả năng đưa ra một tuyên bố chung sau khi tòa trọng tài ra phán quyết hôm 12/7 vừa qua. Theo hãng tin Kyodo, một bản dự thảo của tuyên bố chung đã tái khẳng định cam kết của khối này về "giải pháp hòa bình cho tranh chấp ở Biển Đông, tôn trọng đầy đủ tiến trình ngoại giao và pháp lý, cũng như không ép buộc hay đe dọa sử dụng vũ lực theo đúng quy định của Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển, Công ước Liên Hợp Quốc và chấp nhận toàn bộ những quy tắc của luật pháp quốc tế".

Ngoài ra, dự thảo tuyên bố chung của ASEAN cũng hối thúc các bên "kiềm chế những hành động có thể làm phức tạp hơn nữa những tranh chấp, cũng như nhấn mạnh tới tầm quan trọng của việc tiến hành các hoạt động phi quân sự hóa ở Biển Đông". Dự thảo kêu gọi thực thi đầy đủ và hiệu quả Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và sớm ký kết Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC).

Philippines đã kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế về các yêu sách chủ quyền quá đáng ở Biển Đông vào năm 2013. Sau hơn 3 năm thụ lý vụ kiện, Tòa Trọng tài Phụ lục VII của Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) tại La Hay, Hà Lan ngày 12/7 đã bác yêu sách "đường chín đoạn" của Trung Quốc.

Ngọc Anh

Tổng hợp