Báo Mỹ tiết lộ "vũ khí hiệu quả nhất" của Nga
(Dân trí) - Báo Washington Post đã tiết lộ một trong những vũ khí hiệu quả nhất của Nga xét về tốc độ, kích thước và khả năng đánh chặn.

Tên lửa đạn đạo Oreshnik là vũ khí thế hệ tiếp theo của Nga được cho là có khả năng mang nhiều đầu đạn độc lập tấn công mục tiêu (Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga).
Theo báo Washington Post, tên lửa đạn đạo đã trở thành "một trong những vũ khí hiệu quả nhất trong kho vũ khí của Nga" do tốc độ, kích thước và độ khó trong việc đánh chặn chúng.
Báo Mỹ đưa tin lực lượng phòng không Ukraine không thể đánh chặn một tên lửa đạn đạo nào của Nga vào cuối tuần trước.
Một quan chức tình báo cấp cao của Ukraine nói với Washington Post rằng ngay cả tên lửa Patriot PAC-3 mới nhất cũng không có khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo tầm trung Oreshnik của Nga. Nguồn tin này cũng lưu ý đến hiệu quả cao của các hệ thống Iskander.
Theo quan chức tình báo Ukraine, Kiev vẫn cần Patriot và hệ thống đánh chặn tên lửa đạn đạo vì kho dự trữ tích lũy dưới thời cựu Tổng thống Joe Biden đang cạn kiệt và chính quyền Tổng thống Donald Trump không muốn gửi tên lửa mới.
Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết Ukraine đã yêu cầu chính quyền Tổng thống Trump cung cấp bệ phóng Patriot và đạn mới cho Kiev.
Theo Ngoại trưởng Mỹ, hiện tại Washington không có những hệ thống này. Do đó, thay vì gửi các hệ thống phòng không mới, Mỹ đang thuyết phục các đồng minh NATO gửi cho Kiev các hệ thống Patriot từ kho dự trữ của họ.
Tuy vậy, ông Rubio lưu ý rằng "không quốc gia nào muốn từ bỏ hệ thống Patriot của họ".
"Chúng tôi đang hợp tác chặt chẽ với các đồng minh NATO, những đồng minh sở hữu một số khẩu đội tên lửa Patriot có thể cung cấp hoặc chuyển giao cho Ukraine giúp bảo vệ không phận của Kiev và những nơi khác", nhà ngoại giao Mỹ cho hay.
Ông Yurii Ihnat, Trưởng phòng Truyền thông của Bộ Tư lệnh Không quân Ukraine, cho biết tên lửa đạn đạo Iskander-M của Nga hiện đã được nâng cấp để triển khai các bẫy radar, khiến hệ thống phòng không Patriot trở nên kém hiệu quả hơn trong việc đánh chặn.
Trong khi đó, theo các quan chức Nga, tên lửa Oreshnik được thiết kế bay ở vận tốc Mach 10 (khoảng 12.200km/h), tức gấp 10 lần vận tốc âm thanh.
Tổng thống Vladimir Putin cũng từng tuyên bố Oreshnik gần như không thể đánh chặn, kể cả bằng những hệ thống phòng không tiên tiến nhất của phương Tây hiện nay.
Nhằm hỗ trợ Ukraine trong cuộc chiến với Nga, quân đội Anh đang cung cấp cho Kiev các gói vũ khí mồi nhử với mục đích đánh lừa các lực lượng Nga và phóng đại số lượng thiết bị hiện đại của Ukraine trên tiền tuyến.
Các vũ khí mồi nhử này được gửi đến Ukraine như các bộ lắp ráp, mô phỏng lại xe tăng, pháo binh và hệ thống phòng không do Anh cung cấp, được thiết kế để đánh lạc hướng khả năng giám sát và tấn công của Nga.
Ngoài Anh, Đức cũng đã nhận được phê duyệt của Washington để chuyển giao 100 tên lửa dành cho các hệ thống phòng không Patriot và 125 tên lửa tầm xa cho Ukraine, báo New York Times dẫn lời một nguồn tin trong quốc hội Mỹ cho hay.
Những vũ khí này được sản xuất trên lãnh thổ Mỹ và vốn không thể bàn giao cho nước thứ ba nếu không có sự chấp thuận của chính phủ Mỹ.
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố trong trường hợp ngừng bắn kéo dài, Nga muốn phương Tây ngừng cung cấp vũ khí cho Ukraine, nếu không, thỏa thuận sẽ có lợi cho Ukraine, giúp Ukraine tiếp tục huy động toàn diện, đưa quân đội mới đến tiền tuyến.