1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Báo Mỹ: Syria di tản kho vũ khí hóa học

(Dân trí) - Nhật báo Phố Wall ngày 12/9 đưa tin Syria đã phân tán kho vũ khí hóa học của mình tới 50 địa điểm, làm Mỹ khó có thể lần theo hết được các kho vũ khí này.Còn một lãnh đạo phe nổi dậy cáo buộc chính quyền Syria đã di chuyển chúng ra nước ngoài.

 
Báo Mỹ: Syria đã phân tán kho vũ khí hóa học
Các chuyên gia của Liên hợp quốc kiểm tra địa điểm bị tấn công bằng vũ khí hóa học ở Syria vào tháng trước.
Tờ nhật báo dẫn lời các quan chức Mỹ và Trung Đông cho biết, một đơn vị bí mật, “Đơn vị 450”, đã được giao nhiệm vụ phân tán kho khí độc và đạn dược. Công việc này đã được thực hiện nhiều tháng qua và lần gần đây nhất diễn ra vào tuần trước. Thông tin của tờ báo Mỹ đã làm dấy lên nghi vấn về tính khả thi của kế hoạch do Nga đề xuất, mà theo đó sẽ đặt kho vũ khí hóa học của Syria dưới sự kiểm soát của cộng đồng quốc tế.
 
Trong khi đó, Salim Idris, một tướng của phe nổi dậy Quân đội tự do Syria, cũng cáo buộc chính quyền của Tổng thống Assad di chuyển vũ khí hóa học của nước này ra khỏi đất nước, thậm chí ngay cả trong lúc giới chức ngoại giao Mỹ và Nga đang thảo luận về kế hoạch đặt những vũ khí này dưới sự kiểm soát của quốc tế.

“Chúng tôi có thông tin chính quyền bắt đầu di chuyển các chất hóa học và vũ khí hóa học tới Li-băng và Iraq. Điều đó vô cùng nguy hiểm”, ông Salim Idris cho biết trong cuộc phỏng vấn với đài truyền hình CNN. Ông cho biết thêm phe nổi dậy sợ chính quyền ông Assad sẽ “dùng vũ khí này chống lại chúng tôi”.

Nhật báo Phố Wall dẫn lời các quan chức cho biết, động thái của Syria có thể làm phức tạp thêm khả năng Mỹ tấn công quân sự vào Syria.

 

Washington cáo buộc khoảng 1.400 người, trong đó có hơn 400 trẻ em, đã bị giết hại trong vụ tấn công bằng khí độc ngày 21/8 vừa qua của chính quyền Syria ở bên ngoài Damascus. Chính cuộc tấn công này đã khiến Tổng thống Obama lên kế hoạch cho một cuộc tấn công quân sự nhằm vào Syria.

 

Cũng theo tờ Nhật báo Phố Wall, vũ khí hóa học của Syria, thông thường được cất giữ ở nhiều địa điểm tại miền tây, bắt đầu được phân tán ra gần 24 địa điểm lớn. Và đơn vị 450 cũng bắt đầu sử dụng hàng chục địa điểm nhỏ hơn, mà theo Washington, những vũ khí này đã được phân tán ra tới 50 địa điểm ở miền tây, bắc và nam cũng như các địa điểm mới ở miền đông Syria.

 

Tuy nhiên, tờ Phố Wall tiết lộ, tình báo Mỹ và Israel tin tưởng họ biết hầu hết vị trí cất giữ các vũ khí này.

 

Tờ Phố Wall cũng nhấn mạnh, mặc dù Washington dùng vệ tinh để theo dõi xe của Đơn vị 450, nhưng các bức ảnh không phải lúc nào cũng cho biết rõ các xe này chở gì.

 

Trong khi đó, ngày 12/9, Tổng thống Syria Bashar al-Assad lần đầu tiên xác nhận Syria dự kiến sẽ từ bỏ vũ khí hóa học, khi được Mỹ và đồng minh Nga kêu gọi. Nhưng nhà lãnh đạo Syria cũng yêu cầu Washington từ bỏ đe dọa tấn công quân sự chính quyền của ông, để ông có thể thực hiện được kế hoạch bảo toàn kho khí độc.

 

Vũ Quý

Theo AFP