1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Báo Mỹ: Ông Trump khuyên Pháp rời EU

(Dân trí) - Trong cuộc gặp tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là đã nói với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron rằng ông nên đưa Pháp rời khỏi liên minh châu Âu (EU), và gợi ý Mỹ sẽ ký với Pháp hiệp định thương mại song phương “tốt hơn rất nhiều”, Washington Post đưa tin.

Tổng thống Trump bắt tay Tổng thống Macron trong chuyến công du Pháp hồi năm ngoái. (Ảnh: Getty)
Tổng thống Trump bắt tay Tổng thống Macron trong chuyến công du Pháp hồi năm ngoái. (Ảnh: Getty)

Washington Post ngày 28/6 dẫn nguồn tin từ các quan chức EU cho hay, trong cuộc gặp tại Nhà Trắng vào ngày 24/4, Tổng thống Trump dường như đã nói với Tổng thống Macron rằng: “Tại sao Pháp không rời khỏi EU?”. Theo nguồn tin này, ông Trump sau đó được cho là đã đề xuất với ông Macron một hiệp định thương mại song phương với “các điều khoản từ phía Mỹ tốt hơn hẳn so với EU”.

Ông Trump cũng được cho là đã nói với nhà lãnh đạo Pháp rằng EU còn “tệ” hơn cả Trung Quốc về lĩnh vực thương mại.

Khi được hỏi về thông tin Washington Post cung cấp, Nhà Trắng từ chối đưa ra bình luận.

Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng về mặt thương mại giữa Mỹ và các đồng minh truyền thống ở châu Âu đang có dấu hiệu leo thang và có thể bùng phát thành chiến tranh thương mại sau động thái Washington áp thuế lên mặt hàng nhôm và thép xuất khẩu của EU, Canada và Mexico.

Động thái đơn phương áp thuế suất lên mặt hàng nhôm và thép này khiến các đồng minh của Mỹ không hài lòng. Ông Macron đã chỉ trích đây là hành động phạm luật và “sai trái ở rất nhiều điểm”. Ông cho rằng việc làm chia rẽ các mối quan hệ và áp dụng chủ nghĩa dân tộc trong kinh tế là hướng đi sai lầm.

Thủ tướng Anh Theresa May cũng trực tiếp chỉ trích động thái này của Mỹ, cho rằng đây là một quyết định không đúng và “gây thất vọng sâu sắc”.

Các nước châu Âu đã đáp trả hành động của Mỹ bằng việc áp thuế suất 25% lên các mặt hàng do Mỹ sản xuất, tương đương 3,26 tỷ USD, theo Sputnik.

Ông Trump đã nhiều lần chỉ trích EU về vấn đề thương mại. Trong một sự kiện tiếp xúc cử tri hồi tháng 4, ông đã cho rằng sự ra đời EU dường như chỉ nhằm “hưởng lợi từ Mỹ” và cam kết sẽ chống lại những chính sách gây bất lợi cho Washington.

Đức Hoàng

Theo Sputnik