1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bão mạnh nhất trong năm đổ bộ Philippines

(Dân trí) - Với sức gió giật tới 210 km/giờ, cơn bão Hagupit mạnh nhất từ đầu năm đã bắt đầu đổ bộ vào Philippines, gây mất điện và gián đoạn liên lạc. Tại những vùng từng bị tàn phá kinh hoàng bởi bão Haiyan, người dân đang lo sợ thảm kịch có thể lặp lại.

Những đợt gió mạnh đáng sợ cùng mưa như trút đã được ghi nhận tại khu vực phía Đông Philippines trong ngày 6/12, giữa lúc hàng triệu người đã phải sơ tán tới những nơi trú ẩn an toàn.

Hàng triệu người Philippines đa được di tản tới nơi tránh bão
Hàng triệu người Philippines đa được di tản tới nơi tránh bão

Bão Hagupit trong tối thứ Bảy đã quét qua một cộng đồng nghề cá hẻo lánh trên đảo Samar, với sức gió giật 210 km/giờ, cơ quan dự báo thời tiết địa phương Pagasa cho biết. Sức gió này khiến Hagupit trở thành cơn bão mạnh nhất đổ vào Philippines trong năm nay, vượt cả cơn bão từng khiến hơn 100 người chết hồi tháng 7.

Lo sợ có thể lặp lại một thảm họa như năm ngoái, khi siêu bão Haiyan khiến hơn 7300 người thiệt mạng, chính phủ Philippines đã thực hiện những đợt sơ tán khổng lồ, đưa hàng triệu người tới nơi trú ẩn an toàn.

“Công việc là vậy. Tôi biết các bạn mệt mỏi, ngủ không đủ giấc, thiếu thốn thực phẩm, uống cà phê quá nhiều”, Bộ trưởng nội vụ Mar Roxas phát biểu trên truyền hình vài giờ trước khi bão đổ bộ, kêu gọi những nỗ lực cuối cùng để đưa những người sống trong khu vực có thể bị bão tàn phá đi di tản. “Đây là nỗ lực cuối cùng của chúng ta. Mỗi người chúng ta có thể cứu lúc này sẽ giúp bớt đi một người chúng ta phải đi tìm kiếm khi bão đi qua”.

Bão Hagupit sẽ quét qua miền Trung Philippines
Bão Hagupit sẽ quét qua miền Trung Philippines

Dự kiến phải mất 3 ngày, bão Hagupit mới đi khỏi lãnh thổ Philippines, cắt ngang qua khu vực miền Trung nghèo khó của nước này, nhưng cũng sẽ gây mưa rất to cho thủ đô Manila. Ước tính thiệt hại do bão gây ra tại nơi nó đi qua chưa thể được cung cấp do mạng lưới điện và điện thoại tại đây đã bị hư hại.

Tại Tacloban, một trong những thành phố hứng chịu thiệt hại nặng nề nhất trong bao Haiyan, hàng nghìn người sống sót sau cơn bão này đã đổ xô tới các trường học, nhà thờ và các trung tâm tránh bão.

“Chúng tôi sợ hãi. Mọi người đều hoảng loạn”, Alma Gaut, 36 tuổi, người đã mất mẹ và ngôi nhà của mình trong bão Haiyan chia sẻ trong lúc trú ẩn tại tầng hai của một trường đại học cùng với khoảng hơn 1000 người khác.

Sau khi Hagupit đổ bộ vào Samar, cách Tacloban chừng 100km về phía Đông Bắc, người dân đã ghi nhận gió rít từng hồi và mưa xối xả tại đây, nhưng chưa có hiện tượng nước biển dâng như năm ngoái.

Tại khu vực Bicol ở phía Đông, nơi dự kiến sẽ đón bão trong ngày Chủ nhật và thứ Hai, giới chức địa phương cho biết họ đang hướng tới mục tiêu di tản 2,5 triệu người, tương đương một nửa dân số vùng này tới các trung tâm tránh bão.

Thanh Tùng
Theo AFP