1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bạo loạn phản đối lệnh hạn chế chống dịch "rung chuyển" Hà Lan

Thành Đạt

(Dân trí) - Thủ tướng Hà Lan đã chỉ trích những người biểu tình phản đối vaccine Covid-19 khiến nhiều thành phố rơi vào tình trạng bạo loạn.

Bạo loạn phản đối lệnh hạn chế chống dịch rung chuyển Hà Lan - 1

Người biểu tình đốt phá tại Rotterdam, Hà Lan ngày 20/11 (Ảnh: Reuters).

"Đây là hành động bạo lực thuần túy mang vỏ bọc biểu tình phản đối (vaccine). Xã hội đang rất bất ổn vì chúng ta đã phải đối mặt với sự khốn khổ của Covid-19 từ lâu. Nhưng tôi sẽ không bao giờ chấp nhận những kẻ ngu dốt sử dụng bạo lực chỉ vì họ cảm thấy không hài lòng", Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte nói hôm 22/11.

Hàng loạt cuộc biểu tình đã diễn ra từ cuối tuần trước nhằm phản đối việc chính phủ Hà Lan áp lệnh hạn chế đối với người chưa tiêm vaccine Covid-19.

Hơn 100 người đã bị bắt trong 3 ngày bạo lực. Cảnh sát đã nổ súng vào những đối tượng bạo loạn ở Rotterdam hôm 19/11. Vòi rồng cũng được sử dụng để ngăn chặn các nhóm người biểu tình quá khích.

Khoảng 30 người đã bị bắt hôm 21/11, sau hàng chục vụ bắt giữ xảy ra 2 ngày trước đó, khi đám đông giận dữ phóng hỏa và ném đá vào lực lượng chức năng.

Các nhóm mặc đồ đen đã ném đá vào xe cảnh sát, thậm chí ở Hague, người biểu tình ném đá qua kính chắn gió của xe cứu thương khi phương tiện này đang cố gắng đưa một bệnh nhân đến bệnh viện.

Bạo lực bắt đầu bùng phát ở Rotterdam vào tối 19/11, khi một cuộc biểu tình phản đối kế hoạch của chính phủ nhằm cấm hầu hết những người chưa được tiêm chủng đến những nơi công cộng đã nhanh chóng trở thành bạo lực.

Biểu tình phản đối hạn chế Covid-19 ở Hà Lan

Mặc dù một số biện pháp hạn chế đã được áp đặt lại ở Hà Lan từ ngày 13/11, nhưng số ca nhiễm hàng ngày vào tuần trước đã tăng lên mức cao nhất kể từ khi bắt đầu đại dịch.

Làn sóng dịch bệnh bùng phát buộc các bệnh viện ở Hà Lan phải cắt giảm hoạt động khám chữa bệnh thông thường, đồng thời gây áp lực lên chính phủ để yêu cầu thực hiện nhiều biện pháp hơn nữa nhằm đảm bảo khả năng điều trị cho toàn bộ trường hợp khẩn cấp.

"Cách tiếp cận yếu đuối hiện nay sẽ không thể ngăn hệ thống y tế sụp đổ. Tỷ lệ lây nhiễm cho thấy các biện pháp hạn chế gần như không có tác dụng", Hiệp hội Nhân viên Y tế Hà Lan ra thông cáo cho biết hôm 22/11.

Sau khi ghi nhận số ca mắc Covid-19 ngày càng gia tăng, Hà Lan đã chính thức đóng cửa một phần đất nước trong vòng 3 tuần, và có kế hoạch cấm những người chưa tiêm phòng vaccine tới một số địa điểm công cộng.

Các siêu thị và cửa hàng bán lẻ không thiết yếu sẽ đóng cửa sớm hơn và các biện pháp giãn cách xã hội sẽ được áp đặt lại. Chính phủ khuyến cáo mỗi gia đình không tiếp đón quá 4 khách tại nhà cùng một lúc. Các quán cà phê và hộp đêm sẽ phải đóng cửa từ 8 giờ tối.

Hà Lan khuyến cáo người dân làm việc tại nhà bất cứ khi nào có thể và sẽ không có khán giả nào được phép tham dự các sự kiện thể thao trong những tuần tới.

Gần 85% dân số Hà Lan trưởng thành đã được tiêm chủng đầy đủ. Kể từ khi bắt đầu đại dịch, Hà Lan đã ghi nhận hơn 2,4 triệu ca mắc Covid-19 và hơn 18.900 trường hợp tử vong.