1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bạo loạn có nguy cơ tái bùng phát ở Pháp

(Dân trí) - Hôm qua, Bộ trưởng Nội vụ Pháp Nicolas Sarkozy đã ra lệnh tăng cường an ninh ở các vùng ngoại ô của Pháp sau khi xảy ra hàng loạt vụ đốt phá trong mấy ngày gần đây.

Trong vài tuần gần đây, xung đột giữa cảnh sát và các nhóm thanh niên ở các khu ngoại ô có nhiều người di cư tập trung đã gia tăng. Hàng trăm thanh niên nhập cư từ các khu ngoại ô nghèo hôm 25/10 đã diễu hành tại Paris và trình lên các nghị sĩ một tập hợp 20.000 lời khiếu nại, kêu gọi những người bị tước quyền bầu cử hãy nói lên ý kiến của mình trong hoà bình thay vì dùng bạo lực.

 

Vài giờ sau, khoảng 6 tới 10 người đã xông lên một chiếc xe buýt ở ngoại ô phía tây Paris, buộc hành khách đi xuống và đốt cháy phương tiện giao thông này. Vụ phóng hỏa không làm ai bị thương nhưng nó phủ bóng lên các thông điệp hòa bình của cuộc diễu hành và làm dấy lên lo ngại cuộc bạo loạn kéo dài 3 tuần hồi cuối năm 2005 sẽ tái diễn.

 

Tại Grigny, ngoại ô phía nam Paris nơi một chiếc xe buýt bị đốt vào cuối tuần trước, thanh niên đã ném đá vào cảnh sát và đốt cháy một xe hơi vào đêm 25/10.

 

Trong khi các chính trị gia cánh tả kêu gọi cần có thêm nhiều chương trình của chính phủ nhằm giúp các thanh niên nghèo sau vụ bạo loạn, thì ứng viên Tổng thống cánh hữu Bộ trưởng Nội vụ Nicolas Sarkozy lại cho biết: ''Tôi đã quyết định triển khai mọi lực lượng cơ động để bảo vệ những người tham gia giao thông công cộng''. Tháng 1/2006, ông Sarkozy cũng đã triển khai thêm hàng trăm cảnh sát trên các chuyến tàu nhằm giải quyết tình trạng tội phạm bạo lực trên mạng lưới vận tải này.

 

Sáng qua, các hãng vận tải đã đe dọa ngừng mọi hoạt động tại một số vùng bất ổn để phản ứng lại các vụ tấn công đốt phá phương tiện của họ. Bất ổn tại các vùng ngoại ô, nơi nhiều người đối mặt với thất nghiệp, đói nghèo và phân biệt đối xử, có thể thu hút sự chú ý đặc biệt trong các cuộc bầu cử tổng thống vào mùa xuân tới. Ông Sarkozy là một trong những nhân vật có triển vọng trong các cuộc bầu cử này.

 

Theo Cục thông tin cảnh sát Pháp, trong sáu tháng đầu năm 2006, đã có khoảng 21.000 ôtô bị đốt và 2.882 vụ tấn công nhằm vào cảnh sát, các đơn vị cứu hỏa và cứu thương.

 

N.H

Theo Lemonde