1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bạo loạn bùng phát tại thủ đô của Bỉ

(Dân trí) - Thủ đô Brussels của Bỉ đã trải qua một ngày bạo loạn khi hàng trăm người dân xô xát với cảnh sát trong cuộc biểu tình phản đối chính phủ của tân Thủ tướng Charles Michel.

Người biểu tình cầm gậy gộc đập phá nhiều đồ vật trên đường phố.
Người biểu tình cầm gậy gộc đập phá nhiều đồ vật trên đường phố.

Bạo loạn nổ ra sau khi hàng chục nghìn người từ khắp nơi đổ về thủ đô Brussels để tuần hành phản đối các biện pháp thắt lưng buộc bụng mà chính phủ liên bang vừa đưa ra, khiến hệ thống giao thông công cộng tê liệt hoàn toàn.

Nhiều xe ô tô cũng đã bị lật đổ hoặc đốt cháy, trong khi những người biểu tình quá khích ném các vật cứng vào hàng rào cảnh sát ken đặc.

Tình hình căng thẳng leo thang nhanh chóng tại nhiều địa điểm ở trung tâm Brussels buộc cảnh sát phải dùng hơi cay và vòi rồng giải tán.

Hiện chưa biết số người bị thương. Trong khi đó, cảnh sát từ chối tiết lộ thông tin về số người bị bắt giữ.

Thủ tướng Charles Michel đã phải triệu tập cuộc họp khẩn với lãnh đạo của 3 chính đảng trong liên mình cầm quyền để tìm giải pháp tháo gỡ tình hình.

Trước đó, khoảng 120.000 Bỉ đã đổ xuống đường tuần hành hòa bình trong chuỗi hoạt động phản đối chính phủ trung hữu của Thủ tướng Charles Michel kéo dài từ nhiều tuần nay.

Công ty đường sắt SNCB của Bỉ cho biết trước đó đã bán ra 80.000 vé cho các nhóm khác nhau từ nhiều địa phương đổ về Brussels và phải tăng thêm 15 chuyến tàu để phục vụ nhu cầu đi lại tăng đột biến này.

Khoảng 500 xe buýt cũng được đặt sẵn để đưa những người biểu tình về thủ đô.

Các cuộc biểu tình được tổ chức theo lời kêu gọi của 3 công đoàn lớn nhất nước Bỉ đưa ra hôm 15/10 để phản đối những biện pháp thắt lưng buộc bụng mà họ cho là bất công và phi lý.

Theo kế hoạch của giới công đoàn, trong thời gian tới biểu tình sẽ tiếp tục diễn ra tại nhiều địa phương khác.

Cụ thể, vào ngày 24/11, người lao động ở Liege, Luxembourg và Anvers cũng sẽ xuống đường biểu tình.

Tiếp đó, đến ngày 1/12, biểu tình sẽ diễn ra tại Namur, Hainaut, Đông Flanders và Tây Flanders.

Còn tại vùng Brabant, người dân sẽ xuống đường tuần hành vào ngày 8/12, trước khi cuộc tổng bãi công trên toàn quốc diễn ra vào ngày 15/12 tới.

Kể từ khi đi vào hoạt động từ ngày 11/10, chính phủ liên minh của Thủ tướng Charles Michel đã phải liên tục đối mặt với nhiều khó khăn. Do kinh tế chỉ có thể tăng trưởng hơn 1% trong năm nay, trong khi nợ công tương đương 100% GDP, cao nhất Khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) nên tân chính phủ đã tuyên bố áp dụng một loạt biện pháp. Trong số này có việc kéo dài tuổi nghỉ hưu đến 67 và cắt giảm 8 tỷ Euro (tương đương 10 tỷ USD) chi tiêu công để có thẻ cân đối ngân sách quốc gia vào năm 2018.

Vũ Anh
Theo AP, AFP