1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Báo Hàn: Cựu đại sứ Triều Tiên tại Việt Nam làm trưởng đoàn đàm phán với Mỹ

(Dân trí) - Truyền thông Hàn Quốc đưa tin Triều Tiên dường như đã chọn cựu đại sứ của nước này tại Việt Nam làm trưởng đoàn đàm phán hạt nhân với Mỹ.

Báo Hàn: Cựu đại sứ Triều Tiên tại Việt Nam làm trưởng đoàn đàm phán với Mỹ - 1

Cựu Đại sứ Triều Tiên tại Việt Nam Kim Myong-gil (Ảnh: Yonhap)

Hãng tin Yonhap (Hàn Quốc) ngày 4/7 dẫn một nguồn tin ngoại giao cho biết cựu Đại sứ Triều Tiên tại Việt Nam Kim Myong-gil nhiều khả năng đã được bổ nhiệm làm trưởng đoàn đàm phán hạt nhân với Mỹ.

Theo nguồn tin trên, trong cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh đạo Kim Jong-un tại Khu phi quân sự ở biên giới Hàn - Triều hôm 30/6, Bình Nhưỡng đã thông báo cho Washington về nhóm đàm phán của Triều Tiên do ông Kim Myong-gil dẫn đầu.

“Tôi hiểu rằng Triều Tiên và Mỹ đã thông báo cho nhau về việc ai sẽ là người đứng đầu phái đoàn đàm phán của mỗi bên”, nguồn tin giấu tên nói với Yonhap.

Ông Kim Myong-gil, quan chức có nhiều kinh nghiệm về các vấn đề liên quan tới Mỹ, sẽ là người đồng cấp của Đặc phái viên Mỹ về Triều Tiên Stephen Biegun. Ông Kim Myong-gil sẽ thay thế ông Kim Hyok-chol - người vướng tin đồn bị kỷ luật sau khi hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần hai kết thúc mà không đạt được thỏa thuận nào.

Từ năm 2006-2009, ông Kim Myong-gil giữ chức phó trưởng phái đoàn Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc ở New York, Mỹ. Ông được biết đến là người có kiến thức sâu rộng về Mỹ khi làm việc tại một viện nghiên cứu hòa bình thuộc Bộ Ngoại giao Triều Tiên.

Tháng 8/2015, ông Kim Myong-gil được bổ nhiệm làm đại sứ Triều Tiên tại Việt Nam. Trong thời gian diễn ra hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần hai tại Việt Nam, ông Kim Myong-gil tháp tùng nhà lãnh đạo Kim Jong-un, đồng nghĩa với việc nhà ngoại giao này đã trực tiếp chứng kiến quá trình đàm phán.

Sau gần 4 năm tại Việt Nam, ông Kim Myong-gil đã quay trở lại Bình Nhưỡng vào tháng 4 năm nay.

Tại cuộc gặp mới nhất ở Khu phi quân sự, hai nhà lãnh đạo Mỹ - Triều đã nhất trí tái khởi động các cuộc đàm phán hạt nhân đang bị đình trệ. Tổng thống Trump cho biết nhóm đàm phán của hai nước sẽ bắt đầu gặp mặt trong vài tuần tới.

Thành Đạt

Theo Yonhap