1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Báo Đức: Tình báo Thổ Nhĩ Kỹ cấp vũ khí cho al-Qaeda ở Syria

(Dân trí) - Tờ Spiegel của Đức đưa tin một nhóm tin tặc vừa công bố các tài liệu cho thấy nhiều khả năng tình báo Thổ Nhĩ Kỳ từng cung cấp vũ khí cho lực lượng nổi dậy ở Syria, gồm cả chi nhánh al-Qaeda ở nước này.

Hình ảnh đoàn xe chở vũ khí của Thổ Nhĩ Kỳ được công bố trên mạng xã hội Twitter ngày 15/1 (Ảnh:
Hình ảnh đoàn xe chở vũ khí của Thổ Nhĩ Kỳ được công bố trên mạng xã hội Twitter ngày 15/1 (Ảnh: Spiegel)


Trong số ra ngày 17/1, tờ Spiegel cho biết thủ phạm tung các tài liệu trên là nhóm tin tặc có tên "@LazepeM".

Theo các tài liệu trên, vào ngày 19/1/2014, một đoàn xe gồm 3 chiếc từ Thổ Nhĩ Kỳ đã tới cửa khẩu biên giới với Syria ở tỉnh Adana.

Tại đây, lực lượng biên phòng Thổ Nhĩ Kỳ đã kiểm tra đoàn xe theo lệnh của Tổng chưởng lý Aziz Takci và phát hiện trong các thùng xe có chứa nhiều vũ khí, đạn dược và tên lửa vác vai. Trong quá trình kiểm tra đã xảy ra tranh cãi giữa lính biên phòng với những người áp tải chuyến hàng, được cho là nhân viên tình báo của Thổ Nhĩ Kỳ.

Sau đó, một điều bất ngờ đã xảy ra khi Tỉnh trưởng Adana, ông Hueseyin Avni Cos, ký lệnh yêu cầu biên phòng cho đoàn xe thông quan sang lãnh thổ Syria. Ông này sau đó cũng đã làm báo cáo vụ việc gửi lên cấp trên.

 Sau khi nhóm tin tặc "@LazepeM" đăng tải các tài liệu trên Twitter, cơ quan chức năng Thổ Nhĩ Kỳ đã  lập tức ra lệnh chặn tất cả các trang đăng lại thông tin trên, đồng thời cấm truyền thông trong nước bình luận về vụ việc.

Ngoài ra, Ankara cũng yêu cầu hai trang mạng xã hội Twitter và Facebook xoá toàn bộ tài liệu do "@LazepeM" đăng tải.

Hiện tài khoản Twitter của "@LazepeM" cũng đã bị chặn trên hệ thống mạng Internet của Thổ Nhĩ Kỳ.

Thông tin trên xuất hiện cùng lúc tờ Hurriyet của Thổ Nhĩ Kỳ dẫn báo cáo tình báo cho  biết có khoảng 3.000 công dân nước này có liên quan đến phiến quân "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng.

Báo cáo nêu rõ cần tăng cường giám sát những người này và tìm hiểu mối liên hệ cũng như vị trí của họ trong hàng ngũ IS.

Báo cáo cảnh báo nguy cơ xảy ra tấn công của các phần tử cực đoan, đồng thời cho biết các đơn vị an ninh Thổ Nhĩ Kỳ đã nhận được "báo động đỏ" về việc IS có thể tấn công đại sứ quán các nước phương Tây sau loạt vụ tấn công đẫm máu tại Pháp tuần trước.

Vũ Anh
Theo Spiegel