1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Báo Đức dẫn tin tình báo: Nga có thể tấn công châu Âu vào năm tới

Thành Đạt

(Dân trí) - Tình báo châu Âu cảnh báo Nga có thể tiến hành một cuộc tấn công vào châu Âu trong mùa đông 2024-2025 sau cuộc bầu cử tổng thống Mỹ.

Báo Đức dẫn tin tình báo: Nga có thể tấn công châu Âu vào năm tới - 1

Tàu của Hạm đội Biển Đen Nga phóng tên lửa (Ảnh: AFP).

Báo Bild của Đức ngày 23/12 dẫn một nguồn tin tình báo châu Âu cho biết, một cuộc tấn công tiềm tàng của Nga vào châu Âu có thể xảy ra trong giai đoạn chuyển tiếp sau cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào năm 2024.

Giai đoạn chuyển tiếp này kéo dài 3 tháng, từ sau cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào tháng 11/2024 đến lễ nhậm chức của tân tổng thống vào tháng 1/2025.

Theo nguồn tin tình báo, Nga có thể nhắm đến việc phát động một cuộc tấn công vào châu Âu trong giai đoạn chuyển tiếp này, đặc biệt nếu ứng cử viên hàng đầu của đảng Cộng hòa, cựu Tổng thống Donald Trump, tái đắc cử.

Trong suốt chiến dịch tranh cử tổng thống, ông Trump đã nhiều lần chỉ trích mức viện trợ mà chính quyền Tổng thống Joe Biden cung cấp cho Ukraine.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trước đó cũng cảnh báo, kết quả của cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2024 có thể ảnh hưởng "rất mạnh mẽ" đến tiến trình của cuộc xung đột Nga - Ukraine.

Tổ chức nghiên cứu DGAP của Đức đã đưa ra cảnh báo cho các quốc gia phương Tây rằng, Nga có thể tiến hành một cuộc tấn công trực tiếp chống lại NATO trong "ít nhất là 6 đến 10 năm" tới. Trong khi đó, cơ quan an ninh quốc gia Ba Lan bày tỏ mối quan ngại cấp bách hơn, dự đoán Nga có khả năng tấn công NATO trong vòng chưa đầy 36 tháng.

Các quan chức Ba Lan trước đây từng dự đoán Nga có thể nhắm mục tiêu vào một thành viên liên minh NATO ở Đông Âu, bao gồm các quốc gia như Ba Lan, Estonia, Romania và Lithuania.

Chiến sự Nga - Ukraine đã gây ra cuộc khủng hoảng sâu sắc nhất trong quan hệ của Moscow với phương Tây kể từ cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba năm 1962. Ông Biden đã cảnh báo rằng một cuộc đối đầu trực tiếp giữa NATO và Nga sẽ gây ra Thế chiến 3.

Trong lời kêu gọi đảng Cộng hòa không chặn thêm viện trợ quân sự cho Ukraine vào đầu tháng này, ông Biden cảnh báo nếu Nga giành chiến thắng trước Ukraine, Moscow sẽ không dừng lại và sẽ tấn công một quốc gia NATO.

Tổng thống Vladimir Putin chỉ trích cảnh báo của ông Biden là "hoàn toàn vô nghĩa". Ông Putin tuyên bố Nga không muốn bùng phát xung đột với khối liên minh quân sự phương Tây.

Ông Putin đã nhiều lần coi việc NATO mở rộng thời hậu Chiến tranh Lạnh là bằng chứng cho thấy phương Tây không quan tâm tới các mối lo ngại về an ninh của Nga.

Ông Putin cho biết, việc Phần Lan gia nhập NATO vào tháng 4 sẽ buộc Nga phải "tập trung một số đơn vị quân sự" ở miền bắc nước Nga gần biên giới giữa 2 nước.

Từ lâu, giới chức Nga đã cáo buộc NATO can dự trực tiếp vào cuộc xung đột ở Ukraine và cảnh báo điều này sẽ làm tăng nguy cơ đối đầu quân sự giữa NATO và Moscow.

Phát biểu tại cuộc họp của Bộ Quốc phòng Nga ngày 19/12 có sự tham gia của Tổng thống Vladimir Putin, Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu nói rằng một số nước thành viên NATO đã triển khai lực lượng ở Ukraine.

Ông cũng nói thêm rằng, hàng trăm vệ tinh của NATO đang hỗ trợ Ukraine trong hoạt động trinh sát. Tổng cộng hơn 50 quốc gia cam kết hỗ trợ Ukraine, nhưng chỉ có 15 nước cung cấp vũ khí, trang thiết bị. 

Theo Kyiv Post