Báo động tình trạng sản xuất thuốc phiện ở Afghanistan
(Dân trí)- Báo cáo thường niên công bố ngày 4/3 của Uỷ ban kiểm soát ma tuý quốc tế (INCB) thuộc Liên hiệp quốc báo động, việc sản xuất hêroin ở Afghanistan đã phá những kỷ lục mới trong năm 2007, bất chấp mọi nỗ lực của cộng đồng quốc tế.
Trong năm 2007, Afghanisstan đã sản xuất 8.200 tấn cần sa, tăng 34% so với năm 2006 và là lò cung cấp cho thị trường thế giới những sản phẩm có thành phần chứa tới 93% là thuốc phiện. INCB nhấn mạnh, việc trồng cần sa bất hợp pháp tại Afghanistan tiếp tục gia tăng tới mức rất đáng lo ngại, bất chấp mọi nỗ lực của chính phủ nước này cũng như hỗ trợ của cộng động quốc tế trong 5 năm trở lại đây.
Năm ngoái, diện tích trồng cần sa ở Afghanistan lên tới 193.000 héc ta, tăng 59% so với 2006. Sản lượng cũng tăng, từ 37kg/ha trong năm 2006 lên 42,5kg/ha trong năm 2007. Uỷ ban này cho biết, trong năm vừa qua chính phủ Afghnistan chỉ phá bỏ thành công 19.000 héc ta trồng cần sa. Afghanistan cung cấp heroin cho phần lớn thị trường toàn thế giới, đặc biệt là châu Âu, lục địa ước tính có khoảng 3,3 triệu người nghiện thuốc phiện.
Châu Phi trở thành điểm trung chuyển của các đường dây buôn bán ma tuý tới châu Âu, thị trường có nhu cầu ma tuý ngày càng cao. Cũng theo INCB, năm 2007, có khoảng 200-300 tấn cocain xuất xứ Mỹ Latinh được vận chuyển qua châu Phi vào thị trường châu Âu. Cơ quan này còn báo động tình trạng bùng nổ sử dụng chất hoá học vào sản xuất ma tuý tại châu Á và châu Phi.
Bên cạnh đó, INCB còn cảnh báo tình trạng phân phối bất hợp pháp qua internet các dược phẩm được cấp phép tiếp tục gia tăng, đe doạ nghiêm trọng đến sức khoẻ cộng đồng trên phạm vi toàn thế giới. Trong năm 2007, số lượng trang web không thể kiểm soát chuyên cung cấp dược liệu kiểu trên tăng 70%, với lượng gia dịch rất lớn. Bản báo cáo cho biết, sau nhiều năm gia tăng, tình trạng sử dụng cây gai dầu, loại ma tuý số 1 thế giới và rất được ưa chuông ở châu Âu đã có dấu hiện chững lại. Cơ quan kiểm soát ma tuý quốc tế cũng kêu gọi các nước hợp tác chặt chẽ hơn nữa trong cuộc chiến chống buôn lậu ma tuý, chủ trương đánh mạnh vào các mạng lưới hơn là những người sử dụng nhỏ lẻ.
INCB là một cơ quan độc lập bao gồm 13 thành viên là các bác sĩ, dược sĩ, chuyên gia, được thành lập năm 1968, chịu trách nhiệm theo dõi việc áp dụng các công ước quốc tế của Liên hiệp quốc về vấn đề kiểm soát ma tuý.
Ngọc Nhàn
Theo AFP