1. Dòng sự kiện:
  2. Ông Trump bị ám sát hụt
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Nga - Ukraine

Báo chí quốc tế nêu bật trường phái ngoại giao cây tre của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Minh Phương

(Dân trí) - Báo chí quốc tế đánh giá, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thực hiện khéo léo trường phái "ngoại giao tre" của Việt Nam khi đất nước điều hướng mối quan hệ với các đối tác kinh tế quan trọng.

Báo chí quốc tế nêu bật trường phái ngoại giao cây tre của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - 1

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần chiều 19/7 (Ảnh: Tiến Tuấn).

TTXVN chiều 19/7 dẫn thông tin từ Hội đồng chuyên môn bảo vệ sức khỏe cán bộ Trung ương cho hay, sau thời gian lâm bệnh, mặc dù được Đảng, Nhà nước, tập thể các giáo sư, bác sỹ tận tình cứu chữa, gia đình hết lòng chăm sóc, nhưng do tuổi cao, bệnh nặng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã từ trần lúc 13h38 ngày 19/7, tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hưởng thọ 80 tuổi.

Truyền thông quốc tế đã đăng tải thông tin với các bài viết ca ngợi dấu ấn trong sự nghiệp chính trị của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Hãng thông tấn Xinhua của Trung Quốc đăng tải thông tin ở trang chủ cho biết: "Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đã từ trần ngày 19/7, ở tuổi 80".

Báo CGTN điểm lại một số dấu mốc trong sự nghiệp của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, bao gồm lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam từ năm 2011 và giữ chức Chủ tịch nước từ năm 2018 đến năm 2020.

Năm 2022, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhận Huân chương Hữu nghị của Trung Quốc. Đây là huân chương cao quý nhất của Trung Quốc dành cho người nước ngoài.

Viết về thành tựu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, báo Washington Post của Mỹ bình luận: "Trên trường quốc tế, ông Nguyễn Phú Trọng được coi là người thực hiện khéo léo trường phái "ngoại giao cây tre" của Việt Nam khi đất nước điều hướng mối quan hệ với các đối tác kinh tế quan trọng, đồng thời xây dựng quan hệ với các quốc gia như Ấn Độ và Nga".

Washington Post viết thêm: "Nỗ lực chống tham nhũng của ông nhằm khơi dậy niềm tin của công chúng vào Đảng Cộng sản và sự quản lý của Đảng đối với nền kinh tế Việt Nam, một trong những nền kinh tế năng động nhất trong khu vực, với các lĩnh vực khởi nghiệp đang phát triển".

Báo New York Times cũng đánh giá cao những thành tựu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

"Ông Nguyễn Phú Trọng đã lãnh đạo một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất châu Á và nâng cao uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế. Trong nhiệm kỳ của ông, các siêu cường lớn trên thế giới đã tích cực xây dựng mối quan hệ với quốc gia Đông Nam Á này", New York Times viết.

New York Times cho rằng, với chiến lược "ngoại giao cây tre", Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã "rất giỏi trong việc cân bằng mối quan hệ giữa Việt Nam với các nước lớn".

"Ông ấy là bậc thầy về phòng ngừa rủi ro", Alexander Vuving, giáo sư tại Trung tâm Nghiên cứu An ninh châu Á - Thái Bình Dương Daniel K. Inouye, nhận định.

Về chiến dịch chống tham nhũng do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát động, hãng tin AFP của Pháp dẫn lời của chuyên gia cho rằng chiến dịch đã góp phần thúc đẩy nền kinh tế, điều có thể thấy rõ ở tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong những năm gần đây. GDP năm 2023 của Việt Nam tăng trưởng khoảng 5%.

"Việt Nam cũng đã trở thành một phần quan trọng trong chuỗi cung ứng của một số doanh nghiệp quan trọng nhất thế giới trong thập niên qua", AFP nhận định.

Ngoài ra, về đối ngoại, theo AFP, trong nhiệm kỳ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Việt Nam đã tăng cường quan hệ với các nước, trong đó có một số nước lớn.

Theo Washington Post, New York Times, AFP, Reuters