1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Báo chí Anh bị cấm tiết lộ cuộc tranh luận Bush - Blair

Bộ trưởng Tư pháp Anh hôm qua đã lên tiếng đe doạ sẽ áp dụng Đạo luật Bí mật Chính quyền đối với các tờ báo nếu họ <a href=" http://www1.dantri.com.vn/Thegioi/2005/11/89584.vip"> tiết lộ</a> nội dung tài liệu liên quan tới cuộc tranh luận giữa ông Thủ tướng Blair và Tổng thống Bush về việc triển khai hoạt động quân sự tại Iraq.

Đây có lẽ là lần đầu tiên chính quyền Blair đe doạ báo chí theo cách này. Mặc dù đã nhận được lệnh huấn thị của toà án, song chính quyền chưa bao giờ truy tố Tổng biên tập các tờ báo vì đã công bố nội dung tài liệu bị rò rỉ trong đó có cả những tài liệu đặc biệt nhạy cảm về giai đoạn chuẩn bị tấn công Iraq.

 

Trong tuyên bố hôm qua, Huân tước Goldsmith đã đề cập tới các thông tin về nội dung bản ghi nhớ bị rỏ rỉ liên quan tới hai nhà lãnh đạo. Trên trang nhất của mình,  tờ Daily Mirror đã đăng tải bài báo với nhan đề "Bush âm mưu đánh bom đồng minh" trong đó nêu rõ Tổng thống Mỹ năm ngoái từng có kế hoạch tấn công Đài truyền hình Ảrập Al-Jazeera đặt trụ sở tại Doha, thủ đô Qatar. Đây chính là nơi đặt căn cứ của các máy bay đánh bom Mỹ và Anh.

 

Tổng biên tập tờ Daily Mirror Richard Wallace hôm qua nêu rõ: "Chúng tôi đã thông báo cho Văn phòng Thủ tướng biết ý định đăng tải và không hề nhận được ý kiến chính thức hay không chính thức nào. Vậy mà bỗng nhiên, sau 24 giờ đồng hồ, chúng tôi lại bị đe doạ trừng phạt theo điều 5 của Đạo luật bí mật chính quyền".

 

Theo điều 5, sẽ là vi phạm pháp luật nếu ai đó sở hữu thông tin chính phủ hoặc tài liệu từ một người phục vụ hoàng gia và tiết lộ mà không được phép. Quá trình tố tụng phải chứng minh được việc tiết lộ này gây ra tổn hại.

 

Theo tờ Mirror, bản tài liệu xuất hiện tháng 5 năm ngoái tại văn phòng bầu cử của cựu Nghị sĩ Công đảng vùng Nam Northampton Tony Clarke. Tuần trước, một chuyên gia nghiên cứu giúp việc của ông Clarke đã bị cáo buộc vi phạm điều 5 Đạo luật và một cựu quan chức tại Văn phòng ngoại giao cũng bị cáo buộc đã "tiết lộ một tài liệu liên quan tới quan hệ quốc tế gây tổn hại lớn".

 

Hai người này đều đã được tạm tha và chờ ngày ra toà. Ngay khi họ bị cáo buộc, báo chí Anh đã râm ran đưa tin tài liệu mà họ nhận được có chứa bản chép tay cuộc hội thoại giữa ông Blair và ông Bush. Cuộc hội thoại này diễn ra trong một buổi gặp giữa hai người ở Mỹ. Theo nội dung đối thoại, ông Blair tỏ ra không đồng ý với ông Bush về các khía cạnh liên quan tới cuộc chiến Iraq.

 

Theo HT

Vnexpress/Guardian, Independent