1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bác sỹ Hải quân Mỹ mang công nghệ điều trị bỏng tiên tiến đến Việt Nam

(Dân trí) - Các chuyên viên y tế Hải quân Hoa Kỳ đã phối hợp với Viện bỏng Quốc gia trong việc nâng cao khả năng phục hồi cho các nạn nhân bỏng Việt Nam bằng công nghệ điều trị mới sử dụng máy laze siêu xung và thay da nhân tạo.

Các chuyên viên y tế Hải quân Hoa Kỳ đã phối hợp với Viện bỏng Quốc gia trong việc nâng cao khả năng phục hồi cho các nạn nhân bỏng Việt Nam bằng công nghệ điều trị mới sử dụng máy laze siêu xung và thay da nhân tạo.

Đây là giai đoạn hai của “Chương trình trao đổi chuyên môn về quản lý bỏng có can thiệp” giữa Việt Nam và Hoa Kỳ trong khuôn khổ chương trình Đối tác Thái Bình Dương 2012.

Tại buổi gặp gỡ với báo giới sáng ngày 27/8 tại Viện bỏng Quốc gia, các bác sỹ đến từ Trung tâm y tế Hải quân San Diego cho biết, những công nghệ tiên tiến này chính là kinh nghiệm mà họ thu được trong 10 năm qua khi tham gia điều trị cho các nạn nhân của các cuộc xung đột khác nhau.
Bác sỹ Hải quân Mỹ mang công nghệ điều trị bỏng tiên tiến đến Việt Nam
 
Các bác sỹ của trung tâm y tế Hải quân San Diego chia sẻ về công nghệ điều trị bỏng hiện đại với báo chí
 
Trung tá Peter Shunmaker, Trưởng khoa Da liễu của trung tâm y tế Hải quân tại San Diego cho hay, “Lần này chúng tôi dùng máy laze phân đoạn xâm lấn CO2 để chỉnh sửa sẹo bỏng cho bệnh nhân Việt Nam, kỹ thuật này mới được phát triển trong vài năm qua, thậm chí chưa được áp dụng nhiều tại các bệnh viện Hoa Kỳ. Đây là lần đầu tiên chúng tôi áp dụng kỹ thuật này ở một trung tâm điều trị lớn như Viện bỏng Quốc gia.”

Sau khi được điều trị bằng máy laze phân đoạn xâm lấn CO2, vết sẹo sẽ mềm hơn với sự thay đổi tích cực về màu sắc của da, bệnh nhân thoải mái hơn và sẽ đỡ ngứa. Đặc biệt, bệnh nhân không phải nằm nội trú vì ngay sau khi điều trị họ có thể về nhà ngay.

Với phương pháp thay thế da nhân tạo, bệnh nhân sẽ được thay thế lớp trung bì bị bỏng sâu bên trong và khoảng 4 tuần sau đó người bệnh sẽ được ghép lớp da mỏng vì vậy họ có thể vận động tốt hơn, giảm bớt hiện tượng co kéo. Tuy nhiên, theo các chuyên viên, loại da collagen này khá đắt, ở mức khoảng 5.000 đô la Mỹ một miếng ghép.

Ngày 21/8 vừa qua, đoàn chuyên viên đã thực hiện xong ca phẫu thuật thay da nhân tạo ở chân cho cô bé Phan Nguyễn Thanh Thảo, 5 tuổi, ở Huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ an, nạn nhân của vụ bỏng xăng tháng 3 năm 2012 với thương tích tới 60% cơ thể. Hiện bé Thảo vẫn đang nằm điều trị tại Viện bỏng Quốc Gia. Ca phẫu thuật kéo dài tới hơn 4 giờ đồng hồ để gỡ những mảng sẹo cứng giúp em sau này có thể đi lại bình thường.
Bé Thảo được phẫu thuật miễn phí tại Viện bỏng Quốc gia
 
Bé Thảo được phẫu thuật miễn phí tại Viện bỏng Quốc gia
 
Theo PGS.TS Vũ Quang Vinh, Phó Chủ nhiệm Khoa Phẫu thuật tạo hình, Viện bỏng Quốc gia, ca phẫu thuật cho bé Thảo được miễn phí hoàn toàn và cho kết quả rất khả quan. Hồi tháng 7, bé chưa thể đi được do hậu quả của co kéo vết bỏng, nhưng bác sỹ tin rằng, với công nghệ thay da nhân tạo, khoảng hơn một tháng nữa em có thể đi lại được.

Trong lần đầu đến Việt Nam vào tháng 4 năm nay, đoàn chuyên viên đã tham gia mổ và phẫu thuật tạo hình kết hợp sử dụng máy laze CO2 cho gần 30 bệnh nhân. Sau đợt điều trị, một số bệnh nhân đã kiểm tra và cho thấy kết quả tốt.

Gregory C. Utz, tùy viên y tế của Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam, cho hay Đại sứ quán cùng với lực lượng hải quân Hoa Kỳ sẽ thực hiện thêm các chương trình hợp tác với Việt Nam như về công nghệ và kỹ thuật trong thời gian tới. Ông nhấn mạnh, sự hợp tác sẽ không chỉ giới hạn ở lực lượng hải quân mà còn mở rộng ra các cơ quan khác của Mỹ như Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) và Cơ quan phát triển Hoa Kỳ (USAID).

Nam Hằng