1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bác sĩ nói ông Abe tử vong do vết đạn bắn gần tim

Minh Phương

(Dân trí) - Cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo được xác nhận qua đời chiều nay 8/7, sau khi bị bắn vào cổ và ngực khiến ông mất quá nhiều máu.

Bác sĩ nói ông Abe tử vong do vết đạn bắn gần tim - 1

Cựu Thủ tướng Nhật Abe Shinzo (Ảnh: AFP).

Tại cuộc họp báo chiều nay 8/7, các bác sĩ của Bệnh viện Đại học Y Nara xác nhận cựu Thủ tướng Abe Shinzo qua đời lúc 17h03 theo giờ địa phương.

Các bác sĩ trực tiếp cấp cứu cho ông Abe cho hay, nguyên nhân khiến ông Abe tử vong là mất quá nhiều máu. Họ cho biết thêm, ông Abe bị một viên đạn găm sâu gần tim.

Tổng cộng 20 y bác sĩ tập trung cấp cứu cho ông Abe, nhưng các nỗ lực truyền máu, hồi sức tim phổi đều không có kết quả. Theo các bác sĩ, ông Abe đã không có dấu hiệu sinh tồn khi được đưa tới bệnh viện.

Bác sĩ nói ông Abe tử vong do vết đạn bắn gần tim - 2

Bệnh viện Nara họp báo, xác nhận cựu Thủ tướng Abe Shinzo qua đời (Ảnh: Getty).

Ông Abe, 67 tuổi, là người giữ chức thủ tướng lâu đời nhất trong lịch sử Nhật Bản. Ông bất ngờ bị một người đàn ông tấn công từ phía sau. Cảnh sát đã bắt giữ nghi phạm là một người đàn ông 41 tuổi sống tại thành phố Nara, tỉnh Osaka, và thu giữ hung khí là một khẩu súng tự chế.

Theo truyền thông địa phương, nghi phạm vốn là một thành viên của Lực lượng Phòng vệ Biển của Nhật Bản trong vòng 3 năm đến năm 2005. Tại cơ quan điều tra, nghi phạm khai muốn ám sát ông Abe do không hài lòng với cựu Thủ tướng.

Cảnh sát đang khám xét nơi ở của nghi phạm và lấy lời khai của những người liên quan. Một nhân chứng có mặt tại hiện trường vụ tấn công cho biết, khi ông Abe đang phát biểu vận động chính trị trên đường phố Nara, nghi phạm đã tiếp cận ông. Nhân chứng đã nghe thấy ít nhất 2 tiếng nổ lớn như tiếng súng.

Sau tiếng nổ đầu tiên, ông Abe vẫn đứng ở vị trí phát biểu, tuy nhiên đến tiếng nổ thứ 2, ông ngã gục xuống với nhiều máu ở phần cổ và ngực. Theo cảnh sát, ông Abe bị bắn ở ngực và bên phải cổ, hai vết thương chỉ cách nhau 5cm.

Khoảnh khắc cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo bị tấn công

Theo Guardian