1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bạc Hy Lai kháng án chung thân

(Dân trí) - Chính trị gia “ngã ngựa” Bạc Hy Lai sẽ kháng cáo bản án tù chung thân của tòa án ở tỉnh Sơn Đông, một luật sư thân cận với vụ án cho biết với hãng thông tấn AFP.

 
Ông Bạc Hy Lai tại tòa ngày 22/9.
Ông Bạc Hy Lai tại tòa ngày 22/9.
 

Cựu bí thư thành ủy Trùng Khánh Bạc Hy Lai, nhân vật chính trong vụ bê bối chính trị lớn nhất Trung Quốc trong suốt nhiều thập niên qua, trước đó đã phản pháo dữ dội lại những cáo buộc chống lại ông trong các phiên xét xử hồi tháng 8 vừa qua. “Ông ấy đã thông báo với tòa án ngày hôm qua về yêu cầu kháng cáo của ông sau khi có tuyên án”, một luật sư giấu tên, hiểu rõ về vụ việc cho biết. “Theo luật Trung Quốc, tòa phải chấp nhận yêu cầu bằng lời nói của ông”, nguồn tin cho biết. Cũng theo nguồn tin, ông Bạc “sẽ kháng cáo lại toàn bộ tuyên án”.

 

Các chuyên gia cho biết kháng cáo sẽ được trả lời trong vòng 2 tháng, nhưng chắc chắn sẽ không thành công.

 

Hôm chủ nhật vừa qua, tòa án thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông, đã kết án cựu bí thư Trùng Khánh Bạc Hy Lai tù chung thân, sau các phiên xét xử mà ở đó sự giàu có và đời sống xa hoa của một nhân vật từng giữ chức vụ cấp cao trong Đảng Cộng sản Trung Quốc, có lần hiếm hoi được hé lộ.

 

Trước khi “ngã ngựa”, ông Bạc là thành viên của Bộ chính trị 25 người của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Và ngày hôm qua, ông bị kết tội nhận hối lộ, biển thủ và lạm dụng quyền lực. Tòa án kết án ông tù chung thân vì tội nhận hối lộ 20,4 triệu Tệ (3,3 triệu USD).

 

Theo giáo sư luật đại học Peking He Weifang, ông Bạc phải đệ đơn kháng cáo trước ngày 8/10 tới, chậm hơn so với hạn thông thường đôi chút do có ngày nghỉ lễ. Tòa án sẽ phải nghe kháng cáo của ông trong vòng 2 tháng, nhưng “tất cả có thể chỉ diễn ra trên giấy tờ”, ông cho hay.

 

Giáo sư He cũng cho rằng ý định kháng cáo của ông Bạc không có gì là bất ngờ, thậm chí ngay cả khi kháng cáo không thành công. “Ông ấy đã phủ nhận mọi cáo buộc của tòa án, vì vậy, với ông ấy, không thể không kháng cáo”, giáo sư He nhận định và cho biết thêm “cơ hội thay đổi phán quyết của tòa là rất nhỏ”.

 

Cựu thị trưởng Thượng Hải Chen hồi năm 2008 đã quyết định không kháng cáo án tù 18 năm vì tội tham nhũng. Trong khi đó, kháng cáo của thị trưởng Bắc Kinh Cheng Xitong trước bản án 16 năm tù vì tội tham nhũng năm 1998 đã bị từ chối.

 

“Ngày nay việc kháng cáo dễ dàng hơn, nhưng hiếm khi thành công”, Jean-Pierre Cabestan, một chuyên gia về chính trị tại Đại học Baptist Hồng Kông cho hay.

 

Theo hãng thông tấn AFP, báo chí nhà nước Trung Quốc hôm nay đã dùng phiên tòa Bạc Hy Lai để củng cố thêm chiến dịch chống tham nhũng do ban lãnh đạo đảng Cộng sản Trung Quốc, mà đứng đầu là Chủ tịch Tập Cận Bình, đã phát động. “Án tù ông Bạc nhận cho thấy không một nhân tố tham nhũng nào miễn dịch khỏi cuộc chiến (chống tham nhũng”, tờ China Daily cho hay trong một bài xã luận.

 

Tuy nhiên, một số nhà phân tích lại thấy vụ án Bạc Hy Lai nghiêng về chính trị nhiều hơn là tham nhũng. David Zweig, Đại học Khoa học và Công nghệ Hồng Kông cho rằng, mục tiêu không phải là lật tẩy những vụ hối lộ, mà là để đảm bảo ông Bạc sẽ phải im lặng và bị suy yếu.

 

Vũ Quý

Theo AFP