1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bà Trump được ví như công chúa khi thăm Anh

(Dân trí) - Đệ nhất phu nhân Melania Trump được truyền thông Anh ví như công chúa khi diện váy dài thướt tha sánh bước chồng, Tổng thống Mỹ Donald Trump, tại tiệc chiêu đãi trong chuyến thăm Anh.


Ngày 12/7, Tổng thống Trump và phu nhân Melania đã đặt chân tới London, bắt đầu chuyến công du đầu tiên tới Anh, trong bối cảnh quan hệ giữa London và Washington dường như đang có nhiều khúc mắc. (Ảnh: Reuters)

Ngày 12/7, Tổng thống Trump và phu nhân Melania đã đặt chân tới London, bắt đầu chuyến công du đầu tiên tới Anh, trong bối cảnh quan hệ giữa London và Washington dường như đang có nhiều khúc mắc. (Ảnh: Reuters)


Trong bữa tiệc tối chiêu đãi tại cung điện Blenheim ngày 12/7, bà Melania đã trở thành tâm điểm của giới truyền thông Anh khi xuất hiện thướt tha trong một bộ váy màu vàng nhạt duyên dáng. Trang tin Dailymail của Anh đã so sánh Đệ nhất phu nhân Mỹ với một công chúa. (Ảnh: Reuters)

Trong bữa tiệc tối chiêu đãi tại cung điện Blenheim ngày 12/7, bà Melania đã trở thành tâm điểm của giới truyền thông Anh khi xuất hiện thướt tha trong một bộ váy màu vàng nhạt duyên dáng. Trang tin Dailymail của Anh đã so sánh Đệ nhất phu nhân Mỹ với một công chúa. (Ảnh: Reuters)


Theo Dailymail, chiếc váy của bà Melania thuộc thương hiệu J. Mendel, có giá bán gốc là 6.990 USD. Còn Tổng thống Trump diện một bộ vest đen lịch lãm. (Ảnh: Getty)

Theo Dailymail, chiếc váy của bà Melania thuộc thương hiệu J. Mendel, có giá bán gốc là 6.990 USD. Còn Tổng thống Trump diện một bộ vest đen lịch lãm. (Ảnh: Getty)


Vợ chồng Tổng thống Trump chụp ảnh với với Thủ tướng Anh Theresa May và chồng Phillip May tại buổi tiệc. (Ảnh: AP)

Vợ chồng Tổng thống Trump chụp ảnh với với Thủ tướng Anh Theresa May và chồng Phillip May tại buổi tiệc. (Ảnh: AP)


Tại chuyến thăm lần này, ông Trump cùng phu nhân dự kiến sẽ gặp gỡ các nhân vật chính trị quan trọng, đi tham quan một số địa điểm nổi tiếng tại xứ sở sương mù, tiếp kiến Nữ hoàng Anh Elizabeth II. (Ảnh: AP)

Tại chuyến thăm lần này, ông Trump cùng phu nhân dự kiến sẽ gặp gỡ các nhân vật chính trị quan trọng, đi tham quan một số địa điểm nổi tiếng tại xứ sở sương mù, tiếp kiến Nữ hoàng Anh Elizabeth II. (Ảnh: AP)


Trong ngày 13/7, Tổng thống Trump sẽ hội đàm với Thủ tướng May, trong khi bà Melania cùng ông Philip May tham gia các hoạt động ở thủ đô London. (Ảnh: Reuters)

Trong ngày 13/7, Tổng thống Trump sẽ hội đàm với Thủ tướng May, trong khi bà Melania cùng ông Philip May tham gia các hoạt động ở thủ đô London. (Ảnh: Reuters)


Các vị khách tham gia bữa tiệc ngày hôm qua đã được thết đãi thực đơn gồm cá hồi Scottland, thịt bò Anh, tráng miệng bằng kem và dâu tây. Họ cũng thưởng thức những màn biểu diễn đặc sắc. (Ảnh: Getty)

Các vị khách tham gia bữa tiệc ngày hôm qua đã được thết đãi thực đơn gồm cá hồi Scottland, thịt bò Anh, tráng miệng bằng kem và dâu tây. Họ cũng thưởng thức những màn biểu diễn đặc sắc. (Ảnh: Getty)


Ông Trump tới thăm Anh trong bối cảnh các cuộc biểu tình phản đối quan điểm chính trị của ông dự kiến diễn ra rầm rộ. Trong buổi tiệc tối qua, những người phản đối đã đứng trên đường Oxford dẫn tới nơi tổ chức tiệc chào đón, giơ các biểu ngữ. Ông Trump cùng phu nhân lại sử dụng máy bay trực thăng Marine One để di chuyển tới cung điện Blenheim. (Ảnh: Getty)

Ông Trump tới thăm Anh trong bối cảnh các cuộc biểu tình phản đối quan điểm chính trị của ông dự kiến diễn ra rầm rộ. Trong buổi tiệc tối qua, những người phản đối đã đứng trên đường Oxford dẫn tới nơi tổ chức tiệc chào đón, giơ các biểu ngữ. Ông Trump cùng phu nhân lại sử dụng máy bay trực thăng Marine One để di chuyển tới cung điện Blenheim. (Ảnh: Getty)


Hiện thời, Mỹ và các đồng minh châu Âu thân thiết, trong đó có Anh, đang có một số bất đồng trong nhiều vấn đề liên quan tới đối ngoại, thương mại và quân sự. Trong bài phỏng vấn với trang tin The Sun hôm qua, ông Trump khẳng định ông không đánh giá cao kế hoạch đưa Anh rời EU của bà May (Brexit), cho rằng điều này có thể gây tổn hại tới việc Mỹ và Anh ký kết hiệp định thương mại sau này. (Ảnh: EPA)

Hiện thời, Mỹ và các đồng minh châu Âu thân thiết, trong đó có Anh, đang có một số bất đồng trong nhiều vấn đề liên quan tới đối ngoại, thương mại và quân sự. Trong bài phỏng vấn với trang tin The Sun hôm qua, ông Trump khẳng định ông không đánh giá cao kế hoạch đưa Anh rời EU của bà May (Brexit), cho rằng điều này có thể gây tổn hại tới việc Mỹ và Anh ký kết hiệp định thương mại sau này. (Ảnh: EPA)

Đức Hoàng

Theo Dailymail