1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ba thượng nghị sĩ Mỹ mắc Covid-19, số người trẻ nhập viện tăng kỷ lục

Minh Phương

(Dân trí) - Ba thượng nghị sĩ Mỹ thông báo mắc Covid-19 mặc dù đã tiêm chủng đầy đủ trong bối cảnh biến chủng Delta lan rộng. Các số liệu cho thấy số người trẻ tuổi nhập viện vì Covid-19 ở Mỹ tăng cao kỷ lục.

Ba thượng nghị sĩ Mỹ mắc Covid-19, số người trẻ nhập viện tăng kỷ lục - 1

(Từ trái sang phải) Các nghị sĩ Roger Wicker, Angus King và John Hickenlooper (Ảnh: CQ/AP/Zuma).

Delta lây lan cũng làm xuất hiện những ca đột phá ở người đã tiêm chủng đầy đủ tại Mỹ. Hôm 19/8, 3 thượng nghị sĩ gồm nghị sĩ Cộng hòa Roger Wicker ở bang Mississippi, nghị sĩ bang Maine Angus King, nghị sĩ Dân chủ John Hickenlooper ở bang Colorado đồng loạt thông báo dương tính với SARS-CoV-2.

Cả 3 thượng nghị sĩ này đều đã tiêm chủng đầy đủ. Các nghị sĩ này dự kiến sẽ chưa trở lại thủ đô Washington DC cho đến giữa tháng sau.

Nghị sĩ Angus King cho biết, ông có kết quả xét nghiệm dương tính vào hôm 19/8 sau khi bắt đầu có triệu chứng sốt nhẹ một ngày trước đó. Hai nghị sĩ còn lại cũng cho biết, họ làm xét nghiệm khi xuất hiện những triệu chứng nhẹ.

"Mặc dù có chút triệu chứng, nhưng tôi vẫn cảm thấy tốt hơn nhiều nếu như không tiêm vắc xin, Hiện tại, tôi đang cách ly tại nhà và thông báo cho một số người tiếp xúc gần nên đi làm xét nghiệm để hạn chế nguy cơ lây lan dịch bệnh", ông King nói.

Những ca đột phá chiếm tỷ lệ khá ít. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ, đến nay, nước này mới ghi nhận khoảng 8.000 ca đột phá diễn biến nặng hoặc tử vong trong số 166 triệu người Mỹ đã tiêm chủng đầy đủ.

Các nghiên cứu chỉ ra, người đã tiêm chủng vẫn có thể nhiễm SARS-CoV-2, tuy nhiên, các vắc xin hiện thời vẫn có hiệu quả giảm nguy cơ bệnh nặng và tử vong do Covid-19.

Đến nay, Mỹ đã tiêm chủng ít nhất một mũi vắc xin ngừa Covid-19 cho hơn 70% dân số, trong đó khoảng một nửa dân số đã được tiêm chủng đầy đủ. Chính quyền Tổng thống Joe Biden tiếp tục hối thúc người dân tiêm chủng và cảnh báo hiện tại Covid-19 là "đại dịch của người chưa tiêm chủng".

Số người trẻ tuổi nhập viện vì Covid-19 ở Mỹ tăng cao kỷ lục

Ba thượng nghị sĩ Mỹ mắc Covid-19, số người trẻ nhập viện tăng kỷ lục - 2

Nhân viên y tế ở bang Louisiana, Mỹ đang điều trị cho một bệnh nhân Covid-19 (Ảnh: Getty).

Guardian dẫn số liệu của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ cho biết, số người mắc Covid-19 trong độ tuổi 30 và dưới 18 phải nhập viện hiện tăng mạnh nhất, nhiều hơn 30% so với mức cao nhất trước đó. Phần lớn bệnh nhân Covid-19 nhập viện ở Mỹ là người chưa tiêm chủng vắc xin.

Giới chức CDC cảnh báo, số người nhập viện vì Covid-19 có thể lập kỷ lục mới ở mọi nhóm tuổi trong vòng một tháng nếu không ngăn chặn được làn sóng lây lan của biến chủng Delta.

Sự xuất hiện của biến chủng Delta đã khiến số người mắc Covid-19 ở Mỹ tăng mạnh trở lại, nhiều bệnh viện quá tải, đặc biệt ở những bang có tỷ lệ tiêm chủng thấp. Điều này dẫn đến việc nhiều bệnh nhân phải được vận chuyển bằng trực thăng hoặc máy bay, xe cứu thương đến các bang cách xa hàng trăm km để điều trị.

Tính đến tuần trước, các bệnh viện ở Mỹ đang phải điều trị cho hơn 75.000 bệnh nhân Covid-19, tăng mạnh so với cách đó vài tuần, nhưng vẫn thấp hơn so với đợt bùng phát vào mùa đông năm ngoái. Những tuần gần đây, số người nhập viện vì Covid-19 ở các bang như Florida, Arkansas, Oregon, Hawaii, Louisiana và Mississippi đều tăng kỷ lục.