1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ba lính thủy đánh bộ Mỹ trở lại Cuba thượng cờ sau 54 năm

Ngày 14/8, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã dự lễ thượng cờ trước Đại sứ quán Mỹ ở Cuba, hoàn tất tiến trình tái lập quan hệ ngoại giao song phương.

Ba lính thủy đánh bộ Mỹ trở lại Cuba thượng cờ sau 54 năm - 1

Ba lính thủy đánh bộ Mike East, Larry Morris và Jim Tracy giờ đầu đã bạc. (Nguồn:Orlando Sentinel)

Tháp tùng ông Kerry có ba lính thủy đánh bộ Mike East, Larry Morris và Jim Tracy, những người từng hạ cờ Đại sứ quán nước này ở La Habana vào ngày 4/6/1961, khi hai nước cắt đứt quan hệ ngoại giao.

Ba cựu binh này có nhiệm vụ thượng cờ Mỹ tại trụ sở Đại sứ quán nước này tại Cuba sau 54 năm, mở ra một chương mới trong quan hệ giữa hai nước.

Với những mái đầu đã bạc trắng, Mike East, Larry Morris và Jim Tracy khẳng định vô cùng xúc động và rất vui mừng vì một lần nữa được thấy cờ Mỹ lại tung bay ở La Habana.

Phái đoàn chính thức tháp tùng ông Kerry, ngoại trưởng đầu tiên của Mỹ tới Cuba sau 70 năm, còn có 19 người, trong đó có hai thứ trưởng Bộ Thương mại và Bộ Tài chính, bốn thượng nghị sỹ và bốn hạ nghị sỹ./.

Theo Diệu Hương/Buenos Aires (Vietnam+)

http://www.vietnamplus.vn/ba-linh-thuy-danh-bo-my-tro-lai-cuba-thuong-co-sau-54-nam/338318.vnp

Ba lính thủy đánh bộ Mỹ trở lại Cuba thượng cờ sau 54 năm - 2