1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ba Lan mua 40 tên lửa tầm xa của Mỹ

(Dân trí) - Ngày 11/12, Ba Lan đã ký thỏa thuận mua 40 tên lửa tầm xa của Mỹ để nâng cao tiềm lực quốc phòng đối phó với tình hình căng thẳng trong khu vực do cuộc khủng hoảng ở Ukraine.

Ba Lan mua 40 tên lửa tầm xa của Mỹ
Các phi công Ba Lan đứng cạnh một chiến đấu cơ F-16 và mô hình tên lửa khi chứng kiến lễ ký thỏa thuận ngày 11/12.

Thỏa thuận có tổng trị giá 250 triệu USD, mua 40 tên lửa không đối đất hiện đại của Mỹ.

Đây là những thiết bị quân sự hiện đại nhất mà Vacsava từng mua và có vai trò đặc biệt quan trọng vào thời điểm căng thẳng hiện nay trong khu vực

“Chưa bao giờ trong lịch sử chúng ta lại có các vũ khí hiện đại như vậy... Trong thời điểm khó khăn này, các vũ khí hiện đại đó là tối cần thiết” Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Tomasz Siemoniak nhấn mạnh.

Số tên lửa trên được Ba Lan mua của Tập đoàn quốc phòng Lockheed Martin và sẽ trang bị cho phi đội máy bay chiến đấu F-16 của Không quân.

Theo kế hoạch, các tên lửa được chuyển giao vào năm tới và đưa vào vận hành từ năm 2017.

Trước đó, đầu tháng này, Ba Lan cũng công bố kế hoạch trang bị phi đội máy bay không người lái để tăng cường bảo vệ lãnh thổ sau khi Ukraine thông báo các máy bay không người lái của Nga thường xuyên xuất hiện ở vùng trời phía Đông Ukraine.

Vũ Anh
Theo AP