Ba Lan bắt 32 người bị cáo buộc làm gián điệp cho Nga
(Dân trí) - Ba Lan thông báo bắt giữ 32 người từ 5 quốc gia khác nhau vì cáo buộc làm việc với tình báo Nga.

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk (Ảnh: AFP).
"Hiện tại, 32 người bị tình nghi hợp tác với các cơ quan đặc nhiệm của Nga đã bị bắt giữ", Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk thông báo hôm 29/7.
Ông Tusk cho biết 32 nghi phạm bao gồm công dân Nga, Belarus, Ukraine, Ba Lan và Colombia.
Nga hiện chưa lên tiếng về thông tin trên.
Sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine vào năm 2022, Ba Lan là một bên ủng hộ mạnh mẽ Ukraine bất chấp những trục trặc thỉnh thoảng xảy ra trong quan hệ Kiev - Warsaw liên quan đến tranh chấp thương mại.
Ba Lan đóng vai trò là một trung tâm hậu cần quan trọng trong nỗ lực viện trợ của phương Tây cho Kiev.
Quan hệ Nga - Ba Lan càng thêm căng thẳng khi Warsaw tịch thu tòa nhà của đại sứ quán Nga hồi đầu năm 2023. Cả hai nước cũng đã trục xuất hàng chục nhà ngoại giao của nhau. Warsaw cáo buộc Moscow đứng sau các hoạt động phá hoại ở Ba Lan.
Vào tháng 3/2023, Ba Lan tuyên bố đã phá vỡ một đường dây nghi là gián điệp của Nga được giao nhiệm vụ xác định các tuyến đường sắt và nút giao thông quan trọng, có thể liên quan đến việc cung cấp viện trợ của phương Tây cho Ukraine.
Vào tháng 10/2024, 2 người Nga đã bị bắt tại Ba Lan với cáo buộc phát tờ rơi quảng bá cho Wagner, một công ty quân sự tư nhân của Nga tham gia chiến dịch quân sự ở Ukraine.
Vào tháng 5 năm nay, Ba Lan cáo buộc các cơ quan tình báo Nga dàn dựng vụ hỏa hoạn năm 2024, phá hủy một trung tâm mua sắm lớn ở Warsaw.
Tính đến tháng 5 năm nay, Ba Lan đã đóng cửa ít nhất hai lãnh sự quán Nga tại nước này, viện dẫn các rủi ro gián điệp, khi mối quan hệ giữa Moscow và Warsaw tiếp tục xuống thấp.
Ba Lan cũng đã tuyên bố rút khỏi Hiệp ước Ottawa, hiệp ước cấm sử dụng mìn sát thương, mở đường cho nước này có thể đặt mìn ở biên giới với vùng Kaliningrad thuộc vùng Baltic của Nga.