1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bà Hillary Clinton có bài diễn văn tranh cử tổng thống đầu tiên

(Dân trí) - Cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton, "người đàn bà thép" của chính trường Mỹ, ngày 13/6 đã có bài diễn văn tranh cử tổng thống đầu tiên tại New York.

Bà 

Bà Hillary Clinton phát biểu tại đảo Roosevelt, New York. (Ảnh: NBC)

Trong bài diễn văn trước hàng nghìn người ủng hộ, ứng cử viên được nhiều người Mỹ mong chờ Hillary Clinton đã trình bày phương châm hành động của mình trong chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2016.

Phát biểu dưới phông nền là những tòa nhà chọc trời của Manhattan trên đảo Roosevelt, bà Clinton hôm qua ca ngợi những người dân Mỹ đã tích cực đóng góp vào việc đưa kinh tế Mỹ thoát khỏi khủng hoảng tài chính năm 2008.

"Các bạn đã vực đất nước này dậy, và bây giờ là thời khắc của chính các bạn để bảo vệ những thành quả ấy và tiếp tục tiến lên phía trước”, cựu Đệ nhất phu nhân Mỹ phát biểu.

“Và các bạn biết không, nước Mỹ sẽ không thể thịnh vượng nếu các bạn không thành công. Đó cũng là lý do tôi muốn trở thành Tổng thống Mỹ”, bà nói thêm.

Cựu Ngoại trưởng Hillary tuyên bố sẽ nỗ lực vì một xã hội công bằng hơn dành cho người dân, sẽ đấu tranh vì bất công giàu nghèo, kiểm soát phố Wall, năng lượng sạch, nữ quyền và hôn nhân đồng tính nếu trúng cử.

Người đàn bà thép của đảng Dân chủ cũng khẳng định bà tranh cử để trở thành tổng thống của tất cả người dân Mỹ, cam kết sẽ thúc đẩy các cơ hội bình đẳng và đấu tranh cho tầng lớp trung lưu vốn đang gặp nhiều khó khăn.

Theo NBC, bà Hillary hôm qua liệt kê Nga, Triều Tiên, Iran là những mối đe dọa truyền thống đối với nước Mỹ.



Người đàn bà thép của nước Mỹ giữa tháng 4 vừa qua đăng tải một đoạn video trên trang Facebook công bố quyết định tham gia tranh cử vị trí tổng thống vào năm 2016. 

Đây là lần thứ hai bà Clinton tham gia cuộc chạy đua vào Nhà Trắng. Hồi năm 2008, bà thua Tổng thống da màu đầu tiên của nước Mỹ Barack Obama trong cuộc cạnh tranh trở thành ứng viên của đảng Dân chủ.

Cuộc vận động ngoài trời hôm qua của bà Clinton được coi là đánh dấu bước chuyển mới, sau chiến dịch không mấy thu hút hồi tháng 4 và một vài sự kiện nhỏ.

Tính tời thời điểm này, đã có tất cả 14 ứng cử viên chính thức tuyên bố sẽ ra tranh cử tổng thống vào tháng 11/2016, trong đó có 4 người thuộc đảng Dân chủ và 10 người thuộc đảng Cộng hòa.

Các ứng cử viên sẽ phải chạy đua để trở thành ứng cử viên tổng thống đại diện cho đảng của mình. Bà Hillary Clinton từng được đánh giá là gương mặt sáng giá nhất của đảng Dân chủ.

Dù vậy, sau những tranh cãi về việc bà dùng tài khoản email cá nhân khi còn là Ngoại trưởng  Mỹ đã khiến một lượng không nhỏ cử tri cảm thấy không tin tưởng ứng viên Hillary Clinton.

Hiện đối thủ nặng ký nhất của bà Hillary trong cuộc đua trở thành ứng viên của đảng Dân chủ là Thượng nghị sĩ độc lập Bernie Sanders từ tiểu bang Vermont, theo NBC.

Thoa Phạm 
Theo NBC